Là đối tượng có sức đề kháng yếu, trẻ em rất dễ nhiễm bệnh vào bất cứ thời điểm nào trong năm, đặc biệt là mùa hè. Đây là khoảng thời gian những căn bệnh như sởi, tiêu chảy, tay - chân - miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu rất dễ bùng phát thành dịch ... Vì vậy, các bậc phụ huynh cần nắm vững cách phòng bệnh cho bé yêu nhà mình.
Vì sao dịch bệnh thường bùng phát vào mùa hè?
TS.BS Cao Hữu Nghĩa – Trưởng Khoa Lam – Viện Pasteur TP. HCM khuyến cáo, với khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều sẵn có của Việt Nam, khi mùa hè đến, trời càng nắng nóng, điều kiện vệ sinh kém, sức đề kháng của trẻ càng yếu sẽ là điều kiện để các mầm bệnh bùng phát thành dịch bệnh. Với tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng, nhiều dịch bệnh sẽ bùng phát rất mạnh mẽ, nếu không có những biện pháp phòng ngừa kịp thời thì trẻ em có nguy cơ nhiễm bệnh với những biến chứng khó lường.
Một trong những căn bệnh phổ biến nhất trong mùa hè là bệnh tiêu chảy. Thời tiết oi bức với độ ẩm cao khiến các loại vi rút gây tiêu chảy nhanh chóng sinh sôi nảy nở, từ đó theo đường thức ăn ,tiếp xúc tay,chân ,miệng vào cơ thể người. v.v… Theo Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm, có khoảng 1,5 tỷ trẻ em bị bệnh tiêu chảy, trong đó có từ 1,5-2,5 triệu trường hợp tử vong. Phần lớn trẻ tử vong do bệnh tiêu chảy là những trẻ dưới 2 tuổi tại những nước đang phát triển do tình trạng mất nước dẫn đến suy kiệt. Bệnh tiêu chảy còn đặc biệt nguy hiểm ,đe dọa tính mạng của trẻ sơ sinh nếu không biết rõ nguyên nhân và điều trị kịp thời.
Bên cạnh đó, bệnh thủy đậu cũng là một dịch bệnh mùa hè mà các bậc phụ huynh cần phải lưu ý đề phòng. Vốn nghĩ rằng thủy đậu là bệnh lành tính và sẽ tự hết, nhiều người không hề coi trọng mức độ nguy hiểm và tốc độ lây lan của bệnh. Dù vậy, nếu nhẹ, thủy đậu có thể gây nhiễm trùng da tại vị trí mọc mụn nước, nặng hơn thì vi trùng có thể xâm nhập từ mụn nước vào máu gây nhiễm trùng huyết. Thậm chí, bệnh cũng có khả năng gây viêm phổi ,viêm não ,viêm tiểu não... làm nguy hiểm đến tính mạng. Không những thế, những nốt ban ngứa, mụn nước của thủy đậu còn để lại di chứng là vết sẹo sần sùi, khiến trẻ khi lớn lên sẽ cảm thấy xấu xí, mặc cảm.
Biện pháp phòng chống đơn giản nhưng hữu hiệu
TS.BS Cao Hữu Nghĩa cho biết thêm, ai cũng có nguy cơ nhiễm dịch bệnh như nhau, nhưng đối tượng dễ bị nhiễm nhất là trẻ em. Do vậy, để loại trừ nguy cơ mầm bệnh phát triển vào mùa hè, các bậc phụ huynh cần tăng cường các biện pháp phòng dịch bệnh như vệ sinh nhà cửa, giặt giũ chăn màn thường xuyên. Tất cả những thành viên trong gia đình cần lưu ý tăng cường vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng thường xuyên. Quần áo, đồ chơi của bé cần được vệ sinh kỹ lưỡng, những vật dụng liên quan đến ăn uống như chén, bát, đũa, khăn mặt, bình sữa,… nên được tiệt trùng sạch sẽ. Một biện pháp khác rất đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao chính là phụ huynh nên chủ động đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ, kịp thời và đúng lịch hẹn.
Để được tư vấn và hướng dẫn tiêm ngừa phòng bệnh, phụ huynh có thể đưa con em mình đến Viện Pasteur, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, phòng khám Nhi khoa, bệnh viện Nhi Đồng, hoặc các Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố, quận huyện gần nhất.
Phụ huynh cần lưu ý gì khi đưa trẻ đi tiêm ngừa?
- Để bảo đảm việc tiêm ngừa đúng tiến độ, hãy in lịch tiêm chủng của bé và đặt ở những nơi dễ thấy như bàn làm việc, bàn trang điểm.
- Nếu bé bị ốm, sốt, sinh non, tiền sử dị ứng, có phản ứng mạnh với lần tiêm chủng trước, phụ huynh phải chủ động đề nghị cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe của con mình trước khi tiêm nhằm đề phòng biến chứng hay phản ứng thuốc.
- Không nên vội ra về sau khi tiêm xong mà phải ở lại cơ sở y tế ít nhất 30 phút để nhân viên y tế có thể theo dõi tình hình sức khỏe của bé để có biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.
- Một số phản ứng phụ có thể xuất hiện sau khi tiêm như sốt, đau hoặc sưng tại chỗ tiêm, quấy khóc v.v…Dù vậy nếu những phản ứng này kéo dài hơn 1 ngày, các bà mẹ nên đưa trẻ tới cơ sở y tế để được kiểm tra.