KINH NGHIỆM DU LỊCH HẠ LONG>


Đi chơi vịnh Hạ Long giá rẻ,rẻ hơn cả một số người địa phương tự đi.


Nếu bạn đang là sinh viên, nhân viên văn phòng thích đi du lịch nhưng kinh tế không cho phép không thích du lịch đắt đỏ mà bị quá gò bó, bạn vẫn có thể tận hưởng một kỳ nghỉ thú vị với những gợi ý sau đây.


1. Giá vé từ Hà Nội Hạ Long 80.000 đồng/ lượt (đón trả tạn nơi). Bạn có thể xuất phát từ bến xe Lương Yên ,phố cổ, bến xe Gia Lâm v v.. dừng lại tại bến xe Bãi Cháy hoặc bến tầu du lịch,


*Đặc biệt nếu bạn đi du lịch Ninh bình Hạ long giá vé là 100k/lượt (khuyến mại 1 phòng dorm nếu bạn có nhu cầu.


* Tư vấn đặt vé :


+ liên hệ giờ hành chính Tel: 033.3.846 155 phòng vé khuyến mại , di động 24/24 : 01636 444 999 gặp Đông.


2. Giá xe ôm từ bến xe về khu du lịch Bãi Cháy trung bình là 25.000 đồng mỗi người. Nếu sang Hòn Gai, bạn có thể mất tới 50.000 đồng mỗi người(thuê xe máy ở đây 120k ngày). Bạn nên đi taxi nếu đoàn từ 3 người trở lên. Riêng xe buýt từ bến xe đến Bãi Cháy hoặc Hòn Gai, giá cao nhất là 18.000 đồng mỗi người.


3. Để có phòng giá rẻ, bạn nên tìm nhà nghỉ trọ không nhất thiết phải phòng nhìn biển nọ kia làm gì vì thích thì đi bộ ra chậm lắm chắc cũng chỉ mất 10 phút vả lại đi chơi chứ có ở phòng mà ngắm biển đâu - à lãng mạn hả?tối DẠO BIỂN biển nơi đây giờ khác rồi đẹp lắm bạn ơi.Nếu có thể, bạn nên thuê chỗ ở tại Bãi cháy để có thể tìm các nhà nghỉ có giá cả hợp lý phòng nhiều mà. Để dễ dàng có phòng hoặc giá không quá đắt,bạn nên đi vào đầu tuần hoặc giữa tuần. Bắt đầu từ thứ 6 đến chủ nhật, Hạ Long thường xuyên hết phòng và giá phòng thường bị nâng lên khá cao chưa kể bị Cò .


4. Thuê thuyền đi thăm quan Vịnh Hạ Long cũng khá lộn xộn. Cò vé tàu nhiều và mời khách phức tạp, dễ gây xích mích. Bạn có thể liên hệ Anh Hoàng: 0928 888 618 để có thể được bố trí ghép thuyền nhằm tránh chờ đợi hoặc không được ghép thuyền phù hợp và không bị ép giá cò mồi(xe đón tận ks hoặc nhà nghỉ của bạn). Giá vé phí thăm quan là 170.000 đồng mỗi người(trả cho nhà nước). Nếu bạn đi 4 tiếng trên Vịnh, giá trả cho thuyền sẽ là 90.000 đồng mỗi người cho nhà tầu. Để đỡ tốn chi phí, bạn nên lựa chọn chuyến thăm quan 4 tiếng. Có thể lựa các chuyến sáng sớm hoặc buổi trưa để thoải mái hơn trong việc đi lại và nghỉ ngơi.


* nếu các bạn chỉ có thời gian đi nghỉ là 2 ngày thì sao có chơi dc nhiều không chứ gì?bạn nên đặt đi tour ngủ trên tầu vì tour đó có bao gồm mọi thứ như:ăn 4 bữa,ngủ,phí thăm quan,kayaking,tối Music party,câu cá ,nằm trên tầu thì cả bầu trời và mặt biển là của bạn rồi còn gì.giá tour :800k/người bạn nhé không bao gồm đồ uống nhé.


5. Về vấn đề mua bán và ăn uống trên Vịnh ( VẤN ĐỀ NÀY LÀ CỦA TẦU TIẾNG BẠN NHÉ), bạn nên cẩn thận trước khi quyết định mua một cái gì đó nếu không quen chủ tầu. Thông thường, bến tàu không cho phép tàu đi quá 18h. Tuy nhiên, nếu bạn đi chuyến chiều và thỏa thuận được với chủ thuyền thì có thể có một bữa ăn tối trên biển. Tuy nhiên, chắc chắn giá sẽ không hề rẻ và thường xuyên bị cân Gian . Tốt nhất là bạn chỉ nên mua vé thăm quan và tránh bất kỳ việc mua bán, ăn uống trên biển nếu không quen. Để chống đói, bạn có thể mua bánh mỳ, thịt hộp... mang theo để ăn. Nhà tàu hoàn toàn không phiền về vấn đề này mà chỉ ghét chút thôi.


6. Một số điểm có Wifi đối với ai có nhu cầu sử dụng máy tính. Thông thường, bạn nên đến các quán cafe nằm ngay ở Bãi Cháy. Nam phong Coffe or Cafe Bãi Cháy là quán giá cả khá hợp lý so với nhiều quán có Wifi khác mà lại xinh và đẹp.Đa số bây giờ nhà nghỉ nào chẳng có WIFI,bí quá thì bạn xem có Hotel TO TO nào ở gần nhất và gọi thẳng vào lễ tân và hỏi dõng dạc"Chào em ! Em ơi cái pas wifi ks mình là gì em nhỉ?Anh quên mất rồi".Câu trả lời quen thuộc là:" Dạ Vâng! anh có thể cho em biết là anh đang ở phòng nào dc không ạ?mình ở phòng nào nhỉ?đừng có Cà Cuống:Em ơi anh đang có công việc (Facebook) rất cần inter..hay anh phải xuống tận lễ tân hả em?XONG.


7. Nếu bạn muốn ngắm toàn thành phố về đêm, bạn có thể lên cầu vượt Bãi Cháy và Ngược lại nếu muốn ngắm cầu Bãi Cháy và tập thể dục luôn, bạn hoàn toàn có thể đi ra bến phà cũ đã ngừng sử dụng để uống cafe, ngắm biển và thành phố về đêm (có ai cấm đâu).


8. CHỌN NƠI NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG THÍCH VÀ THƯỜNG ĂN.


Ăn uống hàng ngày bạn nên chọn các khu bình dân. Tại Bãi Cháy, bạn nên đến khu vực Vườn Đào để có cơm nóng với giá vừa phải. Tại Hòn Gai, bạn nên vào chợ hoặc tìm các món ăn ở các ngõ, khu phố. Tránh trường hợp vào các khu phố ẩm thực, quán ăn lớn vì giá đắt mà ăn chưa chắc đã ngon. Có một món ăn khá ngon của Hạ Long là chả mực. Thông thường, món này bạn ở gần khu vực chợ Hòn Gai, giá trung bình 300.000 đồng kg bạn có thể mua Chả mực làm quà biếu người thân .


9. Đối với các bạn thích câu cá, bạn có thể chuẩn bị một cần câu nhỏ của Trung Quốc giá vài chục ngàn cùng lưỡi loại bé nhất. Tốt nhất là bạn nên ra chợ để mua và nhận sự tư vấn của người bán -Câu cá gì?-câu bao lâu?cần nào lưỡi câu nào- chứ bán hàng thì ANH MUA ĐI CẦN NÀY TỐT LẮM>>>> . Cá dễ câu nhất là cá Dìa nhỏ cỡ hai ngón tay trở lên. Cá này thường ăn gần bờ, mồm nhỏ nên câu mồ là giò chả cắt nhỏ. Nếu may mắn câu được nhiều,Mình thì chiều nào cũng đi câu với bạn,không Sát cá lắm câu chỉ được khoảng 2kg thôi, bạn có thể luộc cá dìa với cà chua, gừng, ớt và chấm muối tiêu hay lẩu chua "ỐI TRỜI ƠI". Khi làm cá, bạn có thể giữ lại mật cá để pha với rượu uống. Mật cá dìa là loại thuốc ngủ tự nhiên khá tốt đối với con người(uống càng nhiều càng nhanh ngủ),làm cá này thì bạn cần cẩn thận tránh vây cá đâm vào tay (buốt lắm).


10. Hãy đến với người dân biển để có thể hiểu hơn về vùng đất này. Xét về cơ bản, người dân biển rất thân thiện và thẳng thắn. Nếu bạn chân thành và vui vẻ, họ cũng sẽ đón tiếp bạn một cách thoải mái nhất có thể. Có thể đến với họ bạn không có được sự đầy đủ, tiện nghi nhưng bù lại, bạn có thông tin, có hình ảnh, có được cái chất của con người ở biển.


Thông tin du lịch vịnh Hạ long:


http://www.dulichvinhhalong.com.vn/