Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh có hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh, chính vì vậy chỉ cần 1 nguyên nhân nào đó ví dụ như bé bú mẹ mà mẹ ăn thực phẩm gì đó bị ôi thiu hay thực phẩm nhiễm thuốc trừ sâu thôi là có thể đi ngoài tiêu chảy ngay, thực ra vấn đề này còn phụ thuộc vào khả năng đề kháng của mỗi bé nữa, nhưng nhìn chung các bé thường có bụng dạ yếu hơn người lớn nên các mẹ cho con ăn gì hay mẹ gì con bú nấy, chính vì vậy cần phải cẩn thận hơn. Nếu chẳng may bé bị tiêu chảy thì mẹ nên phân biệt được các mức độ tiêu chảy của con để kịp thời xử lý nhé.

Trẻ đi ngoài phân nhầy và sủi bọt có nguy hiểm không?

Đối với trẻ sơ sinh, nếu mẹ nhận thấy bé đi ngoài có bọt, nhầy, thối, có máu…thì bé đã bị tiêu chảy rồi ạ, nếu tình trạng nhẹ hơn mẹ có thể chăm sóc bé tại nhà, bổ sung thêm nước để tránh bị mất nước do đi nhiều lần, kèm theo đó hãy bổ sung thêm thuốc tiêu chảy cho con theo chỉ định của dược sĩ, nếu bé đi nhiều lần hơn, không có dấu hiệu thuyên giảm mẹ nên đưa con đến ngay cơ sở y tế để thăm khám, vì tiêu chảy có thể là triệu chứng của những căn bệnh nguy hiểm khác, cần xét nghiệm để biết thông tin chẩn đoán ạ.

Nói chung các bé mà bị tiêu chảy thì mẹ có thể làm theo các cách dân gian, đối với bé lớn hơn thì sử dụng đọt ổi vò nát cho con uống có thể cầm được tiêu chảy, hoặc bác trứng với lá mơ cho bé ăn cũng được,tuy nhiên khi có dấu hiệu hết tiêu chảy thì ngưng không nên cho bé ăn uống mấy cái đó nữa nhé ạ. Điều quan trọng nhất khi bé bị tiêu chảy đó là làm sao để bù nước kịp thời và dứt cơn đi ngoài cho bé nha các mẹ.