Nhiều mẹ không biết nên hút mũi cho bé ngày mấy lần. Để giúp con hết khó chịu vì nghẹt mũi, sổ mũi, có đàm, hút mũi sẽ là phương pháp phù hợp. Tuy nhiên áp dụng như thế nào là điều không phải ai cũng hiểu.

Có nên hút mũi cho trẻ sơ sinh không?

Trẻ sơ sinh rất dễ bị mắc nhiễm trùng đường hô hấp trên vì hệ miễn dịch của con chưa phát triển hoàn chỉnh. Niêm mạc của đường thở khi nhiêm trùng sẽ có xu hướng sưng viêm và tiết dịch nhiều hơn bình thường. Dịch tiết khi nhiều quá mức sẽ gây nghẹt mũi, sổ mũi, thở khò khè, ho có đờm, hắt hơi,... Ở mức độ nhẹ, các triệu chứng này ít ảnh hưởng đến bé.

Nên hút mũi cho bé ngày mấy lần

(Nguồn ảnh: Shutterstock)

Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài thì con có thể sẽ bị mất ngủ, mệt mỏi, khó thở, có thể sẽ dẫn đến các chứng bệnh mãn tính như viêm phế quản, viêm họng hạt, viêm xoang,... Thêm một lý do nữa là vì các bé sơ sinh và bé nhỏ chưa biết cách hỉ mũi, khạc đờm nên hút mũi là việc cần thiết giúp loại bỏ dịch đờm ứ bên trong, giúp cho đường thở của con thông thoáng và cải thiện chức năng hô hấp.

Hút mũi còn là cách loại bỏ vi khuẩn, virus và những nguyên nhân gây dị ứng. Đây còn là biện pháp giúp điều trị các bệnh viêm mũi dị ứng, viêm họng, cảm lạnh ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

>> Có thể mẹ chưa biết: Cách pha nước muối rửa mũi, mắt cho bé tại nhà đúng kỹ thuật

Mẹ nên hút mũi cho bé ngày mấy lần

Việc hút mũi tuy mang lại nhiều lợi ích nhưng không phải vì thế mà mẹ có thể lạm dụng phương pháp này. Vậy nên hút mũi cho bé ngày mấy lần? Câu trả lời là không nên hút đờm và chất nhầy mũi quá 3 lần/ ngày. Lý do là lạm dụng phương pháp này sẽ khiến cho niêm mạc mũi bị mỏng đi, dễ bị tổn thương và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Nên hút mũi cho bé ngày mấy lần

(Nguồn ảnh: Shutterstock)

Hướng dẫn 2 cách hút mũi cho trẻ sơ sinh

Mẹ đã biết nên hút mũi cho bé ngày mấy lần. Hãy xem đâu là cách hút mũi tại nhà, an toàn và hiệu quả cho con nhé!

Hút mũi cho bé bằng ống bơm

  • Bước 1: Đặt bé nằm nghiêng sang một bên, nhỏ 1-2 giọt dung dịch nước muối sinh lý vào bên trong mũi để làm loãng chất nhầy, chờ khoảng 10 giây.
  • Bước 2: Sau khoảng 2 - 3 phút, chất nhầy trong mũi con đã được làm loãng, mẹ hãy giữ đầu con thấp hơn chân để dung dịch đi vào sâu trong mũi. Nếu con chưa thở dễ dàng hơn, vẫn còn khò khè thì cần nhỏ thêm nước muối sinh lý.
  • Bước 3: Đẩy hết không khí ra khỏi ống bơm trước khi đặt vào mũi bé. Cho ống bơm vào, chú ý không đưa vào quá sâu dễ gây tổn thương mũi. Sau đó nhẹ nhàng hút chất nhầy ra.

Khi thao tác, nếu bé cử động mạnh hoặc phản kháng, mẹ cần dừng việc hút mũi lại để tránh làm đau con. Sau khi hút chất nhầy một bên mũi, mẹ cần loại bỏ chúng và làm sạch ống bơm trước khi thao tác với bên mũi còn lại. Thao tác hút tương tự như vừa nãy. Mẹ chỉ nên hút mũi 2-3 lần trong một ngày là tối đa.

Hút mũi bằng dụng cụ hình chữ U

  • Bước 1: Đặt phần vòi lớn của dụng cụ chữ U vào trước mũi của bé, phần đầu thon sẽ được nối với ống chứa chất nhầy.
  • Bước 2: Cho phần đầu thon vào miệng và hút để tạo lực đẩy chất nhầy trong mũi bé ra ngoài. Mẹ càng hút mạnh thì sẽ lấy ra nhiều chất nhầy hơn. Nhờ thiết kế đặc biệt của dụng cụ mà mẹ không phải lo việc hút chất nhầy vào miệng.
  • Bước 3: Sau khi hút sạch 1 bên mũi thì tiến hành hút tương tự với mũi bên còn lại. Sau đó cần làm sạch chất nhầy và vệ sinh dụng cụ bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch sát khuẩn.

Mẹ đã biết nên hút mũi cho bé ngày mấy lần là tốt. Hãy nhớ hút mũi là biện pháp hỗ trợ điều trị các triệu chứng về hô hấp và không thể thay thế việc dùng thuốc nếu cần. Vậy nên nếu đã thực hiện việc hút mũi trong 3 ngày liên tục mà tình trạng nghẹt, khò khè, khó thở của con vẫn không được cải thiện thì hãy đưa bé đến thăm khám bác sĩ nhé.

Nguồn tham khảo: Huggies

Xem thêm bài viết liên quan:

8 dụng cụ hút mũi cho bé an toàn, dễ sử dụng

8 bình rửa mũi dùng cho cả nhà, giúp rửa sạch bụi bẩn và ngăn ngừa bệnh hô hấp

Cách hút mũi cho bé bằng dụng cụ chữ U đơn giản tại nhà

Mẹ hút mũi cho bé nhiều có tốt không?