Dạo này đọc báo thấy liên tiếp nhiều vụ việc trẻ bị ngộ độc sau khi ăn phải kẹo lạ mua ở cổng trường làm em lo lắng quá chị em ạ. Nếu con lỡ ăn phải các loại bánh, kẹo, nước ngọt không rõ nguồn gốc, nghi chứa chất độc hại thì mọi người đã biết cách xử trí thế nào chưa?

Phải công nhận ẩn họa từ bánh kẹo không rõ nguồn gốc bán tràn lan ở cổng trường bao lâu nay vẫn được báo đài tuyên truyền, nhắc nhở đến phụ huynh nhưng lâu lâu, em vẫn lại thấy xuất hiện thông tin trẻ em ngộ độc vì những viên kẹo lạ này.

Đúng là làm cha làm mẹ ai cũng muốn con khỏe mạnh, an toàn nhưng đôi khi có những việc phụ huynh khó mà kiểm soát hết được. Dù có liên tục nhắc con không được ăn bất kỳ loại bánh kẹo nào khi đi học nhưng cũng khó mà yên tâm. Em thấy thị trường giờ đầy rẫy các loại kẹo nhìn bề ngoài thì bắt mắt, hấp dẫn, những lại là những sản phẩm không có nguồn gốc, có nguy cơ mất vệ sinh, an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe con nhỏ. Đến người lớn như mình nếu không để ý kỹ hay không có kiến thức chuyên môn còn lầm nữa là nói gì đến trẻ con.

Bởi thế, em thấy cha mẹ nên cần nắm rõ về các dấu hiệu cũng như cách xử lý chính xác để góp phần bảo vệ sức khỏe cho con em mình, tránh dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Như về biểu hiện, nếu trẻ bị ngộ độc do ăn phải các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc thì có thể xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, đau bụng, buồn nôn, thậm chí sốt do nhiễm khuẩn, một số trường hợp có thể bị tiêu chảy, gây mất nước mệt mỏi.

Hay có những trường hợp con ăn phải các loại kẹo lạ, xuất hiện dấu hiệu hưng phấn, kích thích.. thầy cô giáo và phụ huynh cần đưa ngay trẻ tới ngay các cơ sở y tế. Khi trẻ mang các sản phẩm kẹo lạ về nhà, cha mẹ cần quan sát, không nên để trẻ ăn. Nếu trẻ đã ăn phải kẹo lạ, cha mẹ nên theo dõi sát biểu hiện của con.

Em có tìm hiểu trên báo đài thì được biết thêm, thường thì nếu thực phẩm đấy có vấn đề thì trẻ sẽ có các phản ứng, triệu chứng biểu hiện sau 15 - 30 phút ăn. Nếu nếu thấy con xuất hiện những dấu hiệu kể trên thì cha mẹ đưa con đến bệnh viện ngay và luôn nhé!

Ngoài ra, theo như khuyến cáo của Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội em đọc trên trang Vietnamnet, để hạn chế nguy cơ trẻ tiếp xúc với các loại bánh kẹo núp bóng chất độc hại, cách tốt nhất cha mẹ tuyệt đối không cho tiền con. Trường hợp trẻ hay ăn vặt cha mẹ nên giáo dục con không sử dụng các loại đồ ăn, thức uống lạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Ngoài ra, thông tin thêm đến phụ huynh là không chỉ riêng việc cẩn trọng cho con ăn quà vặt trước cổng trường, dễ gặp thực phẩm độc hại thì ngay cả khi ở nhà, phụ huynh cũng nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, tập cho con thói quen ăn càng ít càng tốt bánh kẹo, nước ngọt. Vì dù bạn có mua hàng rõ nguồn gốc thì đây vốn là các món ăn không mấy lạnh mạnh cho sự phát triển của trẻ.

Bởi những loại thực phẩm này đều chứa lượng đường lớn, thuộc loại ít có giá trị dinh dưỡng và có hại đối với sức khỏe nếu tiêu thụ nhiều, sẽ đưa con trẻ gần hơn với các vấn đề về sức khỏe không lành mạnh như gây sâu răng, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, béo phì, tăng nguy cơ tiểu đường tuýp 2, rối loạn chế độ dinh dưỡng, nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ cao và cả bệnh gout. Hơn nữa, phụ huynh cũng cần thường xuyên cho con ăn các món chứa nhiều dưỡng chất, đầy đủ các nhóm chất, ăn thêm rau xanh, trứng, sữa,..