Khi bé bị nôn, việc chăm sóc đúng cách là rất quan trọng để giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn và tránh các biến chứng. Dưới đây là một số điều bạn nên làm khi bé bị nôn:


1. Giữ Bé An Toàn và Thoải Mái:



  • Bế Bé Đúng Tư Thế: Nếu bé còn nhỏ, hãy bế bé nằm nghiêng sang một bên để tránh bị sặc vào phổi khi nôn. Với bé lớn hơn, hãy cho bé ngồi dậy và cúi người về phía trước.

  • Làm Sạch: Lau sạch chất nôn trên mặt và người bé bằng khăn mềm và nước ấm. Thay quần áo nếu cần.

  • Giữ Bình Tĩnh: Bé có thể sợ hãi khi bị nôn. Hãy giữ thái độ bình tĩnh và trấn an bé.


2. Bù Nước và Điện Giải:



  • Cho Bé Uống Từng Ngụm Nhỏ: Sau khi bé nôn xong, đừng cho bé uống quá nhiều nước một lúc. Hãy bắt đầu với những ngụm nhỏ nước lọc, dung dịch điện giải (như oresol), hoặc nước trái cây loãng.

  • Uống Thường Xuyên: Cho bé uống sau mỗi 5-10 phút để bù lại lượng nước đã mất.

  • Tránh Đồ Uống Có Đường: Đồ uống có đường có thể làm tình trạng nôn trở nên tồi tệ hơn.


3. Chế Độ Ăn Uống:



  • Ngừng Ăn Uống: Sau khi bé nôn, hãy cho bé nghỉ ngơi và ngừng ăn uống trong khoảng 1-2 giờ.

  • Thức Ăn Dễ Tiêu: Khi bé cảm thấy đỡ hơn, hãy cho bé ăn những thức ăn dễ tiêu như cháo loãng, súp, bánh mì nướng, hoặc chuối.

  • Tránh Thức Ăn Béo, Cay, Hoặc Nhiều Gia Vị: Những loại thức ăn này có thể gây kích ứng dạ dày và làm bé nôn nhiều hơn.

  • Chia Nhỏ Bữa Ăn: Cho bé ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày thay vì ăn quá nhiều trong một bữa.


4. Theo Dõi Các Dấu Hiệu:



  • Mất Nước: Quan sát các dấu hiệu mất nước như khô miệng, khóc không có nước mắt, tiểu ít, da nhăn nheo, hoặc lừ đừ.

  • Các Dấu Hiệu Nghiêm Trọng Khác:



    • Nôn ra máu hoặc chất nôn có màu xanh lá cây.

    • Đau bụng dữ dội.

    • Sốt cao.

    • Co giật.

    • Lừ đừ, khó đánh thức.

    • Khó thở.




5. Khi Nào Cần Đưa Bé Đến Bác Sĩ:


Hãy đưa bé đến bác sĩ ngay lập tức nếu bé có bất kỳ dấu hiệu nghiêm trọng nào được liệt kê ở trên, hoặc nếu:



  • Bé dưới 6 tháng tuổi.

  • Bé nôn nhiều lần trong vòng vài giờ.

  • Bạn lo lắng về tình trạng của bé.


Một Số Lưu Ý Thêm:



  • Vệ Sinh Sạch Sẽ: Rửa tay thường xuyên sau khi chăm sóc bé để ngăn ngừa lây lan vi khuẩn.

  • Tránh Tự Ý Dùng Thuốc: Không tự ý cho bé dùng bất kỳ loại thuốc nào, kể cả thuốc chống nôn, trừ khi có chỉ định của bác sĩ.

  • Tìm Hiểu Nguyên Nhân: Cố gắng tìm hiểu nguyên nhân khiến bé bị nôn (ví dụ: ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng, say tàu xe) để có biện pháp phòng ngừa cho lần sau.


Lời Khuyên:


Việc chăm sóc bé bị nôn đòi hỏi sự kiên nhẫn và quan sát tỉ mỉ. Nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào, đừng ngần ngại liên hệ với bác sĩ để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.


Chúc bé của bạn mau khỏe!