Nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa ở chị em phụ (phần 5) Viêm nhiễm phụ khoa sau sinh
Viêm nhiễm phụ khoa luôn là nỗi ám ảnh của hầu hết chị em phụ nữ. Dù ở lứa tuổi nào, chị em cũng có thể bắt gặp những viêm nhiễm ở vùng kín. Đặc biệt, phụ nữ sau khi sinh có nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa cao bởi đây là thời gian nhạy cảm, sau sinh đẻ, tử cung người phụ nữ giãn rộng, sản dịch tiết ra rất nhiều, “vùng kín” của chị em luôn trong tình trạng ẩm ướt. Đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển và gây ra các bệnh phụ khoa.
Các bác sĩ cũng lưu ý, sau khi sinh cần thời gian để vết thương tầng sinh môn lành lại, nếu bị viêm nhiễm thời gian này có thể dẫn tới nhiễm trùng, gây nguy hiểm cho chị em.
Ngoài ra, sau khi sinh bộ phận sinh dục nữ chịu nhiều thương tổn, khả năng miễn dịch của cơ thể cũng kém hơn, việc quan hệ tình dục không an toàn, quá nhiều hay quá sớm sau sinh cũng có thể là nguyên nhân gây ra những viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục nữ.
Chị em được khuyến cáo, sau khi sinh, phụ nữ nên tránh quan hệ tình dục để tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay những viêm nhiễm phụ khoa. Trường hợp sinh thường, chị em cần khoảng 6-8 tuần để hồi phục, trước khi có quan hệ tình dục, ngoài ra còn phải xem xét tình trạng phục hồi thể lực của bản thân. Trường hợp cơ thể còn yếu, sản dịch vẫn còn thì nên tránh quan hệ tình dục cho đến khi khỏe hẳn.
Trường hợp chị em có những biểu hiện bất thường như: sau sinh phải khâu, viêm nhiễm, ra máu… thì cũng nên tránh quan hệ tình dục và xin ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa.
Ngoài ra, việc giữ gìn bộ phận sinh dục được sạch sẽ cũng được cho là việc làm cần thiết để phòng tránh viêm nhiễm phụ khoa. Hãy hỏi xin ý kiến của bác sĩ để có cách chăm sóc bản thân thật tốt bạn nhé.