Chào các bạn, mình đang làm việc cho một công ty nước ngoài, môi trường làm việc rất sạch sẽ, phòng máy lạnh thoáng mát, tuy nhiên trong phòng mình có 1 số đối tượng bị "viêm cánh" khiến mình rất "khốn khổ", rất ngại khi giao tiếp. Thường những người bị bệnh này họ không tự phát hiện ra bệnh của họ, nhưng những người xung quanh đều biết


Mình và đồng nghiệp muốn ngỏ ý nói chuyện với bạn đó về một số loại lăn nách nhưng thấy thiếu tế nhị, dù sao đây cũng là "tâm sự thầm kín", một anh trong phòng nói bóng nói gió về việc bạn í sau này thất nghiệp sẽ thành lập công ty HN2B (hôi nách 2 bên), bạn í phát hiện ra thế là giận nghỉ chơi luôn với anh này.



Theo các bạn, em nên "đóng góp ý kiến" như thế nào?