Trẻ thường rất hay mắc phải các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là ho như ho khan, ho có đờm,… Có rất nhiều các bậc phụ huynh thắc mắc và lo lắng khi thấy con mình ho lâu ngày không khỏi. Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng các mẹ những thông tin cần thiết để có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả khi trẻ ho lâu ngày không khỏi.



Ho lâu ngày thường kéo dài từ 3 tuần trở lên, khi thấy bé yêu ho lâu ngày không khỏi các mẹ đừng quá lo lắng, vội vàng cho bé uống thuốc khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ. Trước tiên, các mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân và xem lại cách điều trị, cách chăm sóc bé yêu đã đúng cách chưa. Sau đây là một số sai lầm khi chăm sóc trẻ bị ho, khiến cho trẻ ho lâu ngày không khỏi.



Một số sai lầm gây ho lâu ngày không khỏi


Lạm dụng kháng sinh


Sai lầm phổ biến nhất mà hâu hết các bà mẹ thường mắc phải khi điều trị trẻ bị ho là dùng kháng sinh. Việc lạm dụng kháng sinh một cách bừa bãi, không theo sự chỉ định của bác sĩ không những không có tác dụng mà còn gây ra nhiều tác dụng phụ gây hại cho cơ thể như vi khuẩn kháng thuốc làm cho bệnh khó điều trị và trở nên trầm trọng hơn.



Ngoài ra, thuốc kháng sinh còn tiêu diệt một số loại vi khuẩn có lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho những loại vi khuẩn gây hại phát triển, tấn công gây ho lâu ngày không khỏi. Bên cạnh đó, các mẹ không chú ý tăng cường sức đề kháng cho trẻ, sẽ khiến cho hệ miễn dịch của trẻ bị suy giảm, không chống lại được các tác nhân gây bệnh, làm cho trẻ rất dễ bị mắc bệnh.



Lạm dụng thuốc xịt thông mũi


Một số bà mẹ khi thấy con có những biểu hiện nghẹt mũi, khó thở thường lạm dụng thuốc xịt thông mũi mà không biết rằng điều này đang gây hại cho bé. Trong thuốc xịt mũi có chứa thành phần corticosteroid giúp chống viêm, dị ứng, nếu dùng thuốc lâu ngày sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ như nấm họng gây ho lâu ngày không khỏi ở trẻ.



Không chú ý đến dinh dưỡng cho bé khi ho


Khi trẻ bị ho thường có cảm giác chán ăn, ăn không ngon miệng nên bé thường ăn rất ít. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho cơ thể bé không đủ dinh dưỡng để chống lại những tác nhân gây bệnh và phục hồi cơ thể. Các bậc cha mẹ nên chú ý đến chế độ ăn uống của bé, nếu để tình trạng này kéo dài sẽ làm cho bé mệt mỏi và lâu hồi phục.



Bên cạnh đó, uống nhiều nước sẽ giúp loãng đờm, cải thiện tình trạng ho ở trẻ một cách tích cực. Tuy nhiên, có nhiều cha mẹ lại không chú ý đến điều này, quên mất việc bổ sung nước cho con sẽ dẫn đến tình trạng bệnh khó chịu hơn, và kéo dài lâu khỏi.


Các mẹ có thể tham khảo: Cách chăm sóc trẻ bị ho lâu ngày



Trị ho lâu ngày bằng tỏi và mật ong


Thuốc kháng sinh chưa hẳn là lựa chọn tốt cho mọi trường hợp, nhất là khi bị ho lâu ngày không khỏi. Thay vào đó, các mẹ có thể dùng tỏi và mật ong để trị ho lâu ngày không khỏi cho bé rất hiệu quả mà lại an toàn.


Tỏi và mật ong đều chứa chất kháng sinh tự nhiên có khả năng diệt khuẩn cũng như kiềm chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra, tỏi và mật ong còn có rất nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe như tỏi giúp tăng cường khả năng kháng khuẩn, giảm cholesterol, giảm mỡ máu, hạ huyết áp,… mật ong có tác dụng ích khí nhuận táo, giúp kháng khuẩn, trị bệnh tim,…



Khi tỏi kết hợp với mật ong sẽ có tác dụng kháng khuẩn, chống lại các vi khuẩn gây viêm họng khiến trẻ ho lâu ngày không khỏi. Các mẹ chỉ cần lấy một vài tép tỏi, rửa sạch, đập dập (để cả vỏ) rồi cho vào bát cùng với mật ong, hấp cách thủy khoảng 15 phút là được. Mỗi ngày cho bé uống 3 lần, mỗi lần 2 – 3 thìa cà phê. Các mẹ chú ý nên cho bé uống liên tục trong vòng 3 ngày để bệnh khỏi hẳn.