Thường được sử dụng cho phẫu thuật thẩm mỹ và một số thủ thuật y khoa, một nghiên cứu đã phát hiện độc tố Botulinum có thể giúp ức chế quá trình tăng trưởng của các tế bào gốc ung thư ở chuột.


Các nhà nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU), Đại học Columbia và Viện Công nghệ Massachusetts cho thấy tế bào ung thư có thể được kiềm chế bằng cách loại bỏ các tín hiệu được gửi từ dây thần kinh liên kết với các tế bào gốc ung thư.



Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một phương pháp mới để điều trị ung thư dạ dày - sử dụng Botox.



Sử dụng một liều nhỏ Botox – là một loại độc tố tương đối phổ biến trong y học - đã giúp việc điều trị rẻ, an toàn và hiệu quả hơn.


Các kết quả đầy hứa hẹn từ nghiên cứu này đã dẫn đến một khởi đầu của một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II cho bệnh nhân ung thư dạ dày ở Na Uy.


Nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của hệ thống thần kinh trong việc điều tiết nhiều cơ quan. Các dây thần kinh thực vật (thần kinh phế vị) góp phần vào sự phát triển của các khối u dạ dày – vì vậy việc ngăn chặn các tín hiệu thần kinh đến các khối u sẽ giúp làm khối u ngừng tăng trưởng.


Theo tác giả Giáo sư Duan Chen, thuộc NTNU và Timothy Wang, Đại học Columbia, phát biểu với tạp chí Science. "Nghiên cứu này cho thấy rằng hệ thần kinh kiểm soát các tế bào gốc ung thư. Chúng tôi thấy rằng loại bỏ tác động của các dây thần kinh thì sẽ có tác dụng ức chế các tế bào gốc trong khối u ung thư, và từ đó có thể giúp điều trị và ngăn ngừa ung thư."


Các nhà nghiên cứu đã thử bốn phương pháp để cắt đứt các kết nối giữa các dây thần kinh và các khối u - bằng phẫu thuật cắt dây thần kinh phế vị dạ dày, bằng cách tiêm Botox cục bộ để ngăn chặn phát tán dẫn truyền thần kinh từ các dây thần kinh phế vị, bằng cách cho bệnh nhân sử dụng một loại thuốc để ngăn chặn các thụ thể của dẫn truyền thần kinh, và bằng cách loại bỏ các gene thụ thể. Tất cả các thủ thuật trên đều đã kiềm chế được sự tăng trưởng của khối u.


Ông Chen cho biết thêm: "Nhưng chúng tôi thấy rằng các tác động chống ung thư rất đáng chú ý, đặc biệt là khi phẫu thuật cắt dây thần kinh phế vị cục bộ hoặc tiêm Botox. Điều này khiến chúng tôi rất ngạc nhiên. Việc phát hiện hiệu quả cao của Botox đặc biệt thú vị"


"Chúng tôi tin rằng cách điều trị này rất tốt vì nó có thể được sử dụng cục bộ và nhắm đích tới các tế bào gốc ung thư. Botox có thể được tiêm qua nội soi dạ dày và bệnh nhân chỉ cần phải ở lại bệnh viện trong một vài giờ."


Ông nói thêm rằng thủ thuật này cũng ít độc hại hơn so với hầu hết các phương pháp điều trị ung thư tiêu chuẩn, ít tốn kém và hầu như không có bất kỳ tác dụng phụ nào.


"Tuy nhiên, đối với hầu hết bệnh nhân, chúng tôi gợi ý rằng việc cắt bỏ các dây thần kinh có tác dụng tốt nhất khi kết hợp với hóa trị liệu truyền thống, vì việc mất các dẫn truyền thần kinh có thể khiến các tế bào ung thư nhạy cảm hơn với hóa trị, và từ đó hóa trị sẽ phát huy hiệu quả hơn",


Việc điều trị Botox có thể là một điều trị bổ sung cho những bệnh nhân bị ung thư dạ dày không thể phẫu thuật, hoặc bệnh nhân đã được hóa trị nhưng không còn đáp ứng với thuốc hóa trị nữa.


Các nhà nghiên cứu cho biết thêm: "Sự liên quan giữa thần kinh và khối u có khả năng cũng có trong các khối u rắn khác, chẳng hạn như trong ung thư tuyến tiền liệt, nhưng việc dây thần kinh cụ thể nào có liên quan còn tùy vào khối u ở cơ quan nào và loại khối u. Vì vậy cần có thêm các nghiên cứu khác."


Link bài viết : http://kenhbacsi.vn/vi/tin-tuc.nd/dot-pha-trong-dieu-tri-ung-thu-da-day-khi-su-dung-botox.html