Mới đây tại Hà Nội vừa tiếp nhận một ca hoại tử bàn chân nặng chỉ vì sự chủ quan đáng tiếc mà nhiều ngườ mắc phải. Tại đây các bác sĩ phải tiến hành cắt bỏ phần thịt hoại tử và cả ngón chân cái của nạn nhân.


Trường hợp của anh A, 41 tuổi, tuy đã biết cơ thể mắc bệnh tiểu đường gần 17 năm, nhưng vì bận rộn công việc và khá chủ quan với bệnh anh chỉ mua thuốc và điều trị tại nhà. Thời gian vừa rồi anh thấy ở chân xuất hiện một số mụn nước nhỏ ở phần ngón chân cái. Sau đó vài ngày thì những mụn nước vỡ ra. Do việc đi lại làm cho vết thương bị cọ xát, chỗ vết thương sưng tấy và ngày càng lan rộng. Phần thịt ở ngón chân cái bắt đầu chuyển sang màu đen bầm như tụ máu.


Lúc này anh cũng chưa nghĩ đó là do di chứng của bệnh đái tháo đường gây nên. Đến khi cơ thể anh bắt đầu những cơn sốt, anh mê man và được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng tấy đỏ toàn bộ bàn chân phải. Tại đây các bác sĩ cho biết anh bị loét hoại tử bàn chân vì nhầm lẫn với mụn nước của căn bệnh đái tháo đường.



Mụn nước ở chân cảnh báo căn bệnh nguy hiểm nhiều người mắc phải (ảnh minh họa)



Các bác sĩ phải tiến hành cắt lọc phần thịt bị hoại tử và luôn cả ngón chân cái của anh. Sau vài ngày thì tình trạng bệnh của anh cũng có tiến triển khả quan hơn. Bác sĩ nhận định, nếu anh đến viện chậm trễ hơn một vài ngày, hoặc tuổi hiện tại lớn hơn hiện tại 10 tuổi thì chân anh có nhiều nguy cơ phải tháo bỏ đến khớp gối.


Từ một vài mụn nước tưởng chừng như vô hại có thể dẫn đến nguy cơ tháo bỏ bàn chân, thậm chí cẳng chân của người bệnh. Đáng nói, trước khi nhập viện, anh hoàn toàn không nghĩ rằng đây là do biến chứng của bệnh đái tháo đường mà chỉ phán đoán do bệnh ngoài da do nóng trong hoặc ảnh hưởng của bệnh thận.



Hoại tử ngón chân chỉ vì mụn nước (ảnh minh họa)



Chuyên khoa cảnh báo những dấu hiệu đầu của biến chứng bệnh đái tháo đường



Tổn thương mạch máu



Chuyên khoa khẳng định 75% người bệnh đái tháo đường sẽ mắc các bệnh lý mạch vành, tuy nhiên biểu hiện không điển hình như người mắc bệnh mạch vành thông thường. Nguy cơ tử vong do bệnh mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường cao gấp 4 lần so với người bị bệnh mạch vành không kèm theo đái tháo đường. Bệnh có liên quan đến rối loạn chuyển hóa Lipid và các mảng xơ vữa động mạch. Ngoài ra còn dẫn đến suy tim, tai biến mạch máu não vô cùng nguy hiểm.


Gây nên các vết loét có thể dẫn đến hoại tử


Bệnh tiểu đường có thể gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm, nhưng điển hình và dễ nhận biết nhất đó là những vết loét. Một khi chúng bắt đầu gây ảnh hưởng các mụn nước chính là dấu hiệu cảnh báo những vết hoại tử nghiêm trọng mà mọi người thường hay bỏ quên. Và thường cho đây là bệnh ngoài da, đến khi chúng ăn mòn vào phần thịt thì mới bắt đầu đi kiểm tra, lúc này đã quá muộn.



Ngoài các mụn nước thì biến chứng của bệnh tiểu đường còn gây ngứa, lòng bàn tay bàn chân vàng, hoại tử mỡ da, viêm da, nấm da. Nặng hơn sẽ khiến cho mắt bị ảnh hưởng như đục thủy tinh thể, trợt loét giác mạc. Gây ảnh hưởng trực tiếp đến đường hô hấp: viêm phổi và viêm phế quản.




Bệnh có thể gây nên vàng ở lòng bàn tay (ảnh minh họa)



Từ ca bệnh trên các chuyên khoa còn cảnh báo cho chúng ta về căn bệnh giết người thầm lặng này. Nếu muốn cơ thể tránh được bệnh chị em cần xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống hợp lí. Nhất là việc luyện tập thể thao để rèn luyện cơ thể.


Bên cạnh đó, việc đi khám sức khỏe thường xuyên và xét nghiệm đường huyết định kỳ để phát hiện sớm bệnh, từ đó can thiệp kịp thời nhằm ngăn chặn sự tiến triển thành bệnh là hết sức cần thiết.


Xem video tại đây:


Bệnh nhân chia sẻ về biến chứng trên da trong bệnh tiểu đường


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/06/nVc2aObYf3-480x360.jpg