Khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu khác nhau để tìm hiểu về cơ thể kì diệu của phụ nữ, nhất là về "cô bé", cơ quan sinh sản. Ngay từ thời Hy Lạp cổ đại, các bác sĩ thời đó đã tin rằng tử cung phụ nữ là một bộ phận rắc rối và khó tìm hiểu. Cơ quan sinh sản của phụ nữ vẫn còn giữ cho mình nhiều điều bí ẩn. Dưới đây là một số điều tự nhiên về bộ phận cơ thể này ở phụ nữ cộng với một số điều ngay chính khoa học hiện đại ngày nay cũng không giải thích được.




1.
Một người thông thái như Da Vinci cũng không biết rõ về “nơi ấy” của phụ nữ


Leonardo da Vinci là một người có sự quan sát tỉ mỉ về giải phẫu người, những hình ảnh minh họa của ông về giải phẫu vẫn còn có giá trị đến ngày nay với độ chính xác cao. Nhưng ông đã khá sơ sài khi ghi chép lại đường sinh dục nữ. Theo nhà giải phẫu học lâm sàng Peter Abrahams (Đại học Warwick) thì bản phác thảo của Da Vinci về tử cung phụ nữ không khác nhiều so với những loài động vật khác. Nguyên nhân có thể do việc có được cơ thể nữ để nghiên cứu là khá khó khăn và Da Vinci phải tìm hiểu qua động vật.


2. Tính đàn hồi của tử cung là rất lớn


Lúc bình thường, tử cung là một cơ quan nhỏ và dài khoảng 3 inch (7,5 cm) và rộng 2 inch (5 cm). Tuy nhiên trong lúc mang thai nó sẽ thay đổi rất nhiều. Khi thai được 20 tuần tuổi, tử cung sẽ mở rộng mọi hướng đến tận rốn, và tử cung sẽ chạm đến cạnh dưới của khung xương sườn khi thai được khoảng 36 tuần.


3. “Cô bé” có tính axit





Độ pH của âm đạo có tính axit trung bình khoảng 4,5 trên thang pH (7 là trung tính), tương đương với độ axit của bia hay cà chua. Các vi khuẩn có trong âm đạo giúp duy trì nồng độ axit này. Ví dụ như vi khuẩn lactic, một nhóm vi khuẩn sinh ra axit lactic, sẽ chi phối môi trường trong âm đạo của phụ nữ. Một vài vi khuẩn thì có lợi và axit từ chúng có thể giữ cho âm đạo được sạch sẽ và khỏe mạnh hơn.


4. Màng trinh


Có rất nhiều quan niệm cho rằng màng trinh tượng trưng cho sự trong trắng ở phụ nữ. Thật ra nó chỉ là một màng nhỏ ở cửa âm đạo. Nó có thể rách khi lần đầu quan hệ (hay do nhiều lý do ngoại cảnh khác) hoặc nó có thể có độ đàn hồi cao, khó rách. Nói tóm lại có hay không có màng trinh không hề cho biết một người phụ nữ liệu đã có quan hệ hay chưa.


Ở trường hợp hiếm (khoảng 1/2.000 ca sinh), một cô gái được sinh ra với một màng trinh imperforate (màng trinh không có lỗ trong mô cho phép kinh nguyệt đi qua). Tình trạng này đòi hỏi cần có một cuộc tiểu phẫu nhỏ để giải quyết vấn đề.


5. Liệu có tồn tại điểm G ?





Điểm G là vị trí trong âm đạo thường được cho là nơi phụ nữ dễ bị kích thích nhất. Nhiều nghiên cứu cho rằng điểm G chắc chắn có ở phụ nữ, nhưng hiểu biết về điểm này vẫn còn chưa nhiều. Gần đây nhất, một bác sĩ phẫu thuật ở Florida tên là Adam Ostrzenski đã tuyên bố tìm thấy một “sợi dây” của mô thần kinh cương trong tử thi của một phụ nữ 83 tuổi – đó có thể là bằng chứng giải phẫu về điểm G. Nhưng nhiều nhà khoa học khác cho rằng “sợi dây” ấy có thể chỉ là một bộ phận của âm vật. Câu hỏi về điểm G vẫn còn nhiều bí ẩn, liệu đó là phần nhô ra của âm vật hay là một mô thần kinh riêng biệt độc đáo?


6. Có một số người có đến 2 tử cung


Trường hợp hiếm hoi này được gọi là hội chứng tử cung kép, nghĩa là một số phụ nữ có đến 2 tử cung. Điều này diễn ra trong quá trình bào thai, tử cung được hình thành từ 2 ống, tuy nhiên 2 ống này không hợp nhất với nhau và lại tách riêng ra tạo thành 2 tử cung. Đôi khi còn xuất hiện hiện tượng có 2 âm đạo được chia đều cho mỗi tử cung.


7. Nhận biết mang thai không dễ dàng như ta nghĩ


Hầu hết phụ nữ đều có thể có thai ngay trước khi họ có thể tự mình xác định được. Các bác sĩ thường dự đoán chuyện này từ ngày đầu tiên ở kì kinh cuối cùng của phụ nữ bởi phần lớn các chị em đều không chắc chắn được mình thụ thai vào ngày nào mà chỉ nhớ được ngày chu kì của mình. Việc thụ tinh cũng không thể phát hiện rõ và tinh trạng mang thai cũng chỉ được biết khi phôi thai hình thành ở tử cung. Đó là lý do mà phương pháp thử thai ở nhà thường không chính xác cao cho đến khi thai nhi được 1 tuần tuổi.


8. Băng vệ sinh có chặng đường phát triển lâu dài


Ngày nay, chị em chúng ta đã có thể giải quyết vấn đề “đèn đỏ” bằng các sản phẩm BVS tiện lợi. Tuy nhiên trong phụ nữ trong quá khứ không được may mắn như vậy, họ đã sáng tạo ra rất nhiều điều để “đối đầu” với chuyện này. Dưới đây là một vài phương pháp cầm máu trước khi có sự ra đời của BVS (trích trong cuốn sách "Câu chuyện về ngày đèn đỏ").


Lá cói mền (Ai Cập cổ đại)


Vải thô bọc xung quanh một que gỗ (Hy Lạp cổ)


Giấy (Nhật Bản cổ đại)


Bông thấm nước (Mỹ, giai đoạn 1800-1900)


Băng thấm bằng hợp chất xenlulô (Pháp, năm 1900)


9. Kinh nguyệt bị coi là tội lỗi của phụ nữ


Tại nhiều nơi, phụ nữ trong giai đoạn kinh nguyệt thì được coi là “ô uế” và không được tham gia các hoạt động thường ngày. Phụ nữ tại những nền văn hóa ấy luôn cảm thấy xấu hổ về vấn đề kinh nguyệt và có xu hướng gắn kết nhiều hơn với những phụ nữ khác khi có cùng chu kì với mình.


10. Bạn có thể học được nhiều thứ qua kênh Walt Disney




Bạn có biết từ “âm đạo” xuất hiện lần đầu trên phim là ở đâu không? Đó chính là trên kênh Walt Disney đấy. Năm 1946, Disney sản xuất một bộ phim hoạt hình mang tên "Câu chuyện về kinh nguyệt" dành cho các lớp Y tế trường học, được tài trợ bởi công ty hiện nay được biết đến là nhà sản xuất sản phẩm Kotex. Bộ phim này giải thích các vấn đề liên quan đến kinh nguyệt và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho những ngày “đèn đỏ”, bao gồm làm thế nào để giảm tình trạng đau bụng kinh và không còn thấy mệt mỏi vì là con gái nữa.


Theo Livescience