Các mẹ có con nhỏ phải để ý chuyện vệ sinh "vùng nhạy cảm" cho con đấy nhé, đừng như em rồi hối hận, trách mình quá kém hiểu biết để con phải chịu hậu quả, hic.

Chuyện là em có con gái năm nay 5 tuổi. Trước đây khi tắm cho con em chỉ dùng nước bình thường thôi nhưng chẳng hiểu sao dạo này lại nghĩ dùng dung dịch vệ sinh của mẹ để con cũng được sạch sẽ. Ai ngờ, sạch quá lại phản tác dụng. Con em mấy hôm nay kêu ngứa v.ùng k.ín lắm, cứ lấy tay gãi, em còn mắng con không được làm thế nữa chứ. 

Thấy con khóc và kêu khó chịu quá nên em cho con đi khám, bác sĩ bảo con em bị viêm âm đạo ạ. Trời ơi, em không ngờ trẻ con cũng bị viêm nhiễm phụ khoa như người lớn đấy. Nguyên nhân chính là tại em cho con dùng dung dịch vệ sinh người lớn, khiến "chỗ đó" của con mất cân bặng độ pH, bị dị ứng, mẩn ngứa và viêm. 

hình ảnh

Ảnh: Internet

Bác sĩ giải thích là "v.ùng k.ín" của trẻ còn chưa hoàn thiện, da ở đấy còn mỏng, nhạy cảm, hệ thống mạch máu thưa thớt, hệ miễn dịch kém. Nếu không chú ý bảo vệ, vệ sinh đúng cách thì rất dễ bị mắc các loại vi khuẩn, viêm nhiễm nguy hiểm.

Từ giờ em xin chừa các mẹ ạ, bác sĩ còn nói nhiều mẹ chủ quan trong việc này lắm. Mẹ nào mà đang mắc những sai lầm khi vệ sinh "vùng nhạy cảm" cho con gái nhỏ thì phải thay đổi ngay nhé!

1. Dùng sữa tắm

Nhiều mẹ có thói quen khi tắm cho con bằng sữa tắm thì tiện rửa luôn cả "vùng nhạy cảm" của con vì nghĩ nó sẽ giúp con thơm tho. Tuy nhiên, thực tế là trong sữa tắm có chứa chất kiềm, chất tẩy rửa, hóa chất tạo màu tạo mùi... sẽ tiêu diệt hết vi khuẩn có lợi trong âm đạo của con. Từ đó gây kích ứng vì da trẻ nhạy cảm, gây viêm ngứa.

2. Dùng nước lá trầu không, lá chè

Con nhỏ bị hăm đỏ "v.ùng k.ín", có mùi hôi do nóng bức, đóng bỉm nhiều, vệ sinh ở lớp không sạch... nên các mẹ lựa chọn áp dụng phương pháp dân gian để chữa cho con như lá trầu không, chè xanh... Thế nhưng, mẹ không biết rằng những loại nước lá này có tính sát khuẩn rất mạnh, có thể gây mất cân bằng độ pH khiến tình trạng của trẻ thêm nặng hơn.

3. Nước muối

Một trong những sai lầm phổ biến khi vệ sinh "vùng nhạy cảm" cho con của các mẹ là dùng nước muối sinh lý, nước muối pha loãng. Việc này sẽ khiến âm đạo của trẻ mất độ pH tự nhiên, gây khô ngứa, tiêu diệt vi khuẩn có lợi gây viêm nhiễm.

4. Dùng dung dịch vệ sinh của mẹ

Mẹ nghĩ con cũng giống mẹ nên có thể dùng dung dịch vệ sinh của phụ nữ. Trong khi đó, mẹ lại không biết rằng sản phẩm này chỉ dành cho phụ nữ trưởng thảnh, thậm chí ngay cả mẹ cũng không nên dùng thường xuyên vì có thể gây mất cân bằng độ pH, sát khuẩn mạnh gây tổn thương "vùng nhạy cảm".

Nguồn: Tổng hợp