Tăng Thanh Hà từ lâu được gọi là ‘ngọc nữ’ của màn ảnh Việt. Mặc dù sau khi ‘thành gia lập thất’ thì cô không còn tham gia vào công việc đóng phim. Tuy nhiên, cho tới nay, nhắc tới Tăng Thanh Hà, người ta vẫn nhớ tới những vai diễn và lối sống ‘sạch’.

Cuối năm ngoái, nữ diễn viên vừa hạ sinh con thứ 3 với chồng đại gia. Mới đây, cô nàng cũng lần đầu bộc bạch, chia sẻ về tình trạng của bản thân trong suốt 3 năm qua. Theo đó, cô cho biết mình mắc bệnh và phải điều trị trong suốt thời gian dài. Đặc biệt, bác sĩ còn cảnh báo cô có nguy cơ bị K thực quản.

Thông tin cụ thể, mình chia sẻ ở bên dưới, mọi người theo dõi nhé.

hình ảnh

'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lộ đôi chân gầy tong teo. Ảnh: Giadinh.net

Tăng Thanh Hà chia sẻ quá trình điều trị bệnh khiến cô mệt như cảm cúm

Sau khi sinh con thứ 3 vào cuối năm ngoái, đây là lần đầu tiên Tăng Thanh Hà xuất hiện trên bìa tạp chí với diện mạo lạ lẫm. Cũng trong lần tái xuất này, cô tiết lộ khoảng thời gian gầy tong teo, chỉ còn 43kg do bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Thậm chí, cô còn phải đối mặt với nguy cơ bị K.

 ‘Tôi đã trải qua một cuộc hành trình điều trị bệnh dạ dày khá gian nan. Tôi bị trào ngược dạ dày thực quản. Suốt 3 năm trời, tôi thở không tốt, tôi ho, viêm họng và lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi. Căn bệnh này khiến tôi xuống cân một cách trầm trọng.

Giai đoạn đó, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm về cân nặng của tôi. Ai cũng nói tôi ốm quá, xuống sắc và già nua. Bản thân tôi nhiều lúc không dám nhìn mình trong gương. Tôi không muốn mình như thế…’, nữ diễn viên chia sẻ.

Sau đó, nữ diễn viên ‘Bỗng dưng muốn khóc’ đã thử nhiều phương pháp nhưng chỉ thuyên giảm được phần ngọn và đỡ hơn khi có thuốc. Tình trạng bệnh không hết hẳn mà cứ tái đi tái lại, có dấu hiệu nặng hơn.

Tháng 10/2020, nàng ‘ngọc nữ’ đón một sinh nhật buồn khi bác sĩ thông báo cô có nguy cơ cao bị biến chứng K thực quản. May mắn, sau đó cô gặp được đúng phương pháp điều trị.

Sau 4 tháng, tình trạng của cô đã được cải thiện. ‘Tôi đã khóc khi tận hưởng một ngày trọn vẹn không triệu chứng và thở những hơi thật sâu. Tôi muốn cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn ở bên cạnh động viên, hỏi thăm những lúc bệnh trở nặng’, cô nói.

hình ảnh

Hà Tăng vừa chia sẻ về tình trạng của bản thân sau khi hạ sinh bé thứ 3 vào cuối năm ngoái. Ảnh: VNE

Bác sĩ nói gì về nguy cơ biến chứng thành K của trào ngược dạ dày thực quản?

Theo GS. Đào Văn Long (nguyên Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội) cho biết: Trào ngược dạ dày thực quản là bệnh thường gặp nhất của hệ tiêu hóa. Tỷ lệ mắc bệnh ở các nước Âu Mỹ từ 10 – 20%, ở châu Á là khoảng 6%. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, giới tính.

Nguyên nhân gây bệnh là do có sự mất cân bằng giữa yếu tố bảo vệ và yếu tố tấn công. Yếu tố bảo vệ gồm hàng rào chống trào ngược, khả năng làm sạch axit ở thực quản cũng như sức đề kháng của niêm mạc thực quản.

GS. Long nói thêm: Trong 5 năm trở lại đây, tỷ lệ người bị bệnh có dấu hiệu tăng. Nhiều người đi khám do có dấu hiệu tim mạch, viêm mũi họng nhưng cuối cùng lại phát hiện bị trào ngược dạ dày thực quản.

Triệu chứng của bệnh gồm:

+ Thấy nóng rát ở chỗ xương ức

+ Ợ chua, ợ lên như thức ăn trào trong miệng

+ Đau thắt ngực

+ Khàn tiếng, đau họng, ho khan nhất là về đêm

+ Ứ dịch về đêm như có người bóp nghẹt, khó nuốt, gầy sút cân do không ăn uống được gì.

+ Đột nhiên bị hôi miệng.

Theo GS. Long, trào ngược dạ dày thực quản có thể gây biến chứng như:

+ Chít hẹp thực quản: Axit dạ dày trào ngược gây tổn thương, làm tăng mô sẹo ở thực quản, thu hẹp đường dẫn thức ăn. Điều đó khiến đường thực quản bị hẹp hơn.

+ Viêm loét thực quản: Đây là biến chứng phổ biến nhất của bệnh. Dịch dạ dày trào ngược lên thực quản thường xuyên khiến niêm mạc thực quản bị tổn thương. Từ đó gây viêm, loét, chảy máu, đau và khó nuốt.

+ Barrett thực quản: Đây là biến chứng nguy hiểm, có nguy cơ chuyển thành tế bào loạn sản, tế bào tiền K thực quản.

+ K biểu mô tuyến thực quản: Biến chứng này có khả năng khiến người bệnh ‘lìa đời’ cao.

Xem những thông tin trên báo mới thấy rằng: Trào ngược dạ dày thực quản là bệnh thường gặp nhưng cũng phải điều trị càng sớm càng tốt. Nếu để lâu, bệnh hoàn toàn có thể tiến triển thành u ác tính. Lúc đó thì mọi chuyện thế nào, khó nói lắm các mẹ.