Thời điểm này đang là mùa dịch bệnh Covid-19, cũng vì đây là một căn bệnh liên quan đến đường hô hấp với những biểu hiện thông thường như sốt, ho và khó thở... nên không ít người khi thấy cơ thể mình có những triệu chứng này thì rất lo lắng vì rằng mình nhiễm Covid-19. Điển hình như trường hợp người phụ nữ người Malaysia mà mình đọc được trên 1 tờ báo mới đây các mẹ ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Bị sốt cao và viêm phổi tưởng mắc Covid-19, người phụ nữ đi khám ra kết quả ung thư giai đoạn cuối

Người phụ nữ người Malaysia mình đang nhắc tới là cô Wen Huimin (46 tuổi), một thợ làm móng. Nói về tình trạng bệnh của mình, cô Wei kể lại, hôm 9/4, đột nhiên thấy phần dưới cơ thể mình bị tê liệt phần và chân không thể đứng vững nên cô đã đến bệnh viện kiểm tra. Do xuất hiện các triệu chứng như sốt và viêm phổi nên ban đầu bác sĩ nghi ngờ cô mắc bệnh Covid-19.

"Bác sĩ cho biết trên phổi của tôi có nhiều đốm trắng, tuy nhiên do bị đau lưng nên tôi đã nghỉ làm 1 tháng ở nhà và không thể đi lại, vì vậy tôi không biết mình đã lây bệnh từ đâu", cô Wen Huimin chia sẻ.

Sau khi kiểm tra chi tiết như máu, chụp X-quang và chụp cộng hưởng từ (MRI), đến ngày 16/4, bác sĩ thông báo kết quả cô Wei không mắc Covid-19 mà bị ung thư vú giai đoạn cuối. Điều tệ hơn là các tế bào ung thư đã lan rộng khiến cột sống của cô bị phân mảnh và cuối cùng chèn ép vào dây thần kinh, đây chính là lý do khiến cô không thể đứng vững trong thời gian qua.

hình ảnhCô gái không may mắn bị ung thư vú ở Malaysia

Các bác sĩ đã đề nghị cô Wei phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng chi phí cho một ca phẫu thuật lên đến gần tới 1 tỷ đồng khiến cô lo lắng.

Khi biết tình trạng của cô Wei, các đồng nghiệp của cô đã rất buồn và lo lắng cho cô. Họ cũng đã quyên góp được khoảng hơn 500 triệu chỉ trong 2 ngày để giúp cô Wei vượt qua những khó khăn vào thời điểm này và có cơ hội được phẫu thuật.

Ung thư vú di căn thường sẽ vào 3 cơ quan: Xương, phổi và não. Các triệu chứng bao gồm:

- Di căn xương: Khi di căn đến xương, các tế bào tăng sinh có thể gây đau và dẫn đến phá huỷ xương, gây loãng xương và làm giòn, gãy xương. Ung thư vú di căn xương đối với từng vùng xương thường gặp nhất là: Xương chậu, xương sườn, xương sọ, xương thắt lưng, đốt sống cổ, cánh tay, chân...

- Di căn phổi: Khi ung thư vú di căn phổi có thể dẫn đến biến chứng viêm phổi, xẹp phổi hoặc tràn dịch màng phổi. Từ đó có thể gây khó thở và ho kéo dài.

- Di căn não: Các tế bào ung thư vú tấn công lên não, thường vào vị trí giữa vùng chất xám và chất trắng của não, hoặc các xoang và các mạch máu.

Nhận biết những dấu hiệu cụ thể của ung thư vú giai đoạn cuối để tránh nhầm lẫn sang bệnh khác

Từ trường hợp của cô Wen Huimin, nhiều chuyên gia khuyên các chị em phụ nữ nên tìm hiểu kỹ các dấu hiệu của ung thư vú để không chủ quan và tránh nhầm lẫn sang bệnh thông thường khác.

Theo đó, bệnh ung thư vú thường trải qua 4 giai đoạn. Trong đó, ở giai đoạn 4 (giai đoạn cuối) là nguy hiểm nhất. Bệnh ở giai đoạn cuối có đặc trưng là tình trạng các tế bào ung thư ác tính đã lan đến nhiều cơ quan khác như xương, phổi, não... Cũng vì vậy, đây còn gọi là “ung thư vú di căn”.

Các dấu hiệu của ung thư vú giai đoạn cuối:

- Người bệnh có thể nhìn thấy hoặc cảm thấy các khối u ở vú rõ rệt. Những khối u này có xuất hiện dưới nách hoặc nơi nào gần đó.

- Vùng da khu vực vú thường bị nứt, đỏ hoặc dày lên, người bệnh có thể cảm thấy ngứa.

- Đầu ti tiết ra chất dịch vàng hoặc lẫn máu có mùi hôi

- Vú của người bệnh đau và khó chịu.

- Người bệnh cảm thấy khó thở

- Đau dạ dày, ăn không ngon và sụt cân bất thường.

- Mệt mỏi là triệu chứng thường gặp nhất ở những bệnh nhân ung thư vú giai đoạn này.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Nguồn: Tổng hợp