Công nhận ung thư ngày càng phổ biến các mẹ nhỉ, mà em thấy xung quanh em hầu hết mọi người mắc ung thư đều không qua khỏi. Dù đã tốn nhiều tiền của, công sức điều trị nhưng vẫn không ăn thua, nhất là các bệnh ung thư nội tạng nghiêm trọng như gan, phổi, dạ dày... 

Lên mạng tìm hiểu mới thấy 70% bệnh nhân ung thư ở Việt Nam tử vong các mẹ ạ. Nguyên nhân vì sao thì Giám đốc Bệnh Viện K - PGS.TS Lê Văn Quảng đã có lời giải đáp rồi đấy, ai thắc mắc như em thì xem ngay nè. 

hình ảnh

Bảng tỉ lệ tử vong vì ung thư tại 10 nước theo báo cáo của EIU. Ảnh The Economist

Việt Nam đứng đầu khu vực về tỉ lệ tử vong ung thư?

EIU (Cơ quan nghiên cứu và phân tích toàn cầu thuộc tạp chí The Economist) vừa công bố khả năng kiểm soát ung thư của 10 quốc gia châu Á Thái Bình Dương. Họ tính tỉ lệ tử vong dựa trên EIU thang điểm M:I (tử vong/ số ca mắc). Theo đó, Việt Nam có tỉ lệ tử vong do ung thư xấp xỉ 70%

Nguyên nhân bệnh nhân ung thư ở Việt Nam có tỷ lệ tử vong cao

Theo PGS.TS Lê Văn Quảng, số liệu trên chưa đầy đủ. 

Cụ thể, năm 2018, Việt Nam có 165.000 ca mắc ung thư mới và 115.000 ca tử vong nhưng số tử vong không phải trên số ca mắc mới mà là tích lũy cả các bệnh nhân ung thư những năm trước đó. Vì thế, con số 70% là chưa chính xác. 

Theo PGS.TS Quảng, bệnh nhân ung thư ở Việt Nam có tỷ lệ sống không cao do phần lớn mắc phải 3 loại ung thư ác tính là ung thử phổi, gan và dạ dày. Đây là những loại ung thư phát hiện muộn, tiến triển nhanh, phức tạp, tiên lượng xấu, khó điều trị nên tỷ lệ khỏi bệnh thấp. 

Trong khi ở Úc thì 3 loại ung thư phổ biến lại là ung thư vú, tiền liệt tuyến, đại trực tràng có diễn biến chậm, tiên lượng tốt, dù phát hiện muộn vẫn chữa được, giúp người bệnh kéo dài sự sống thêm nhiều năm. Hay như Hàn Quốc thì 3 loại ung thư dễ gặp là ung thư đại tràng, dạ dày, tuyến giáp. Trong đó, ung thư tuyến giáp có thể chữa khỏi hoàn toàn.

Ngoài ra, do Việt Nam đang là nước phát triển mà ung thư lại có liên quan nhiều tới yếu tố lối sống công nghiệp, ít vận động, béo phì, dễ nhiễm khuẩn như HBV gây ung thư gan, HPV ở ung thư tử cung, HP ung thư dạ dày, EBV ung thư vòm họng...

hình ảnh

PGS.TS Lê Văn Quảng (Giám đốc Bệnh viện K). Ảnh Internet

Phòng ngừa ung thư

PGS Quảng nhấn mạnh, dù tự tin rằng năng lực bác sĩ tại Việt Nam tốt, trang thiết bị đầy đủ, thuốc men đa dạng... nhưng chúng ta còn kém trong khoảng phòng ngừa ung thư bao gồm: phòng bệnh, sàng lọc sớm, điều trị sớm, chăm sóc giảm nhẹ.

Người Việt nên chú trọng hơn tới sức khỏe của mình, khám định kỳ thường xuyên, thực hiện sàng lọc ung thư sớm, có dấu hiệu bất thường phải đi khám ngay vì ung thư càng phát hiện sớm càng có tỷ lệ chữa hiệu quả. 

Khi phát hiện bản thân mắc ung thư, nên nghe theo chỉ dẫn và tiếp nhận điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Không tự ý bỏ giữa chừng, tự chữa ung thư bằng các biện pháp truyền miệng, đồn thổi trên mạng xã hội. Bệnh nhân ung thư nên giữ thái độ tích cực, lạc quan, ăn uống điều độ, đủ chất, vận động thường xuyên để giúp việc điều trị tăng hiệu quả. 

Nguồn: Tổng hợp