Em thấy có đầy thông tin ra rả suốt ngày rằng, một trong những nguyên nhân gây sỏi thận chính là lười uống nước. Đặc biệt là những bà mẹ cho con bú, việc bổ sung nhiều người càng cần thiết hơn đấy ạ.

Thế mà em thấy trên mạng cách đây chưa lâu chia sẻ câu chuyện về một người phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú hẳn hoi á. Nhưng do thói quen không chịu uống nước nên đã lãnh hậu quả tai hại là phải cắt bỏ thận vì bị sỏi đấy các mẹ ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Chỉ vì lười uống nước, bà mẹ 28 tuổi đang cho con bú phải cắt bỏ thận trái

Người phụ nữ trong câu chuyện em đang nhắc tới là chị Lý (28 tuổi ở Vũ Hán, Trung Quốc). Chị này phát hiện mình bị sỏi thận 3 năm trước nhưng do chủ quan nên không điều trị dẫn tới việc bây giờ phải cắt bỏ một bên thận.

Lý do dẫn đến hậu quả này là vì chị Lý thường không thích uống nước, có khi cả một ngày dài không uống lấy một tí nước trắng nào. Chính vì thói quen tai hại này mà thận trái của chị có sỏi, khi phát hiện thì tương đối nhỏ, không gây đau nên chị Lý đã bỏ mặc nó, không chữa trị. Tới 3 năm sau, chị Lý mang thai và sinh con được 2 tháng, đang trong giai đoạn cho con bú nhưng gần đây chị lại thấy đau thắt vùng eo lưng. Chị cho rằng do vừa sinh đẻ xong, lại hay phải ngồi bế con nên mới bị đau lưng nên chị không chú ý tới.

Tuy nhiên, khi thấy tình trạng đau lưng ngày càng trầm trọng hơn, thậm chí khi nằm cho con bú chị Lý vẫn đau không chịu đựng được nên lúc này chị mới tới bệnh viện để kiếm tra.

Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết chị  có viên sỏi 2cm nằm ở đầu dưới niệu quản thận trái. Loại sỏi này gây tắc nghẽn khiến ứ nước nghiêm trọng ở thận trái, to gấp 2 lần thận bình thường, dẫn tới chức năng thận hoàn toàn suy yếu, phải cắt bỏ càng sớm càng tốt. Bởi khi thận bị hoại tử, không hoạt động được mà vẫn ở trong cơ thể dễ biến đổi ác tính nguy hiểm.

Mặc dù rất hối hận và sợ hãi, nhưng chị Lý vẫn phải đồng ý phẫu thuật cắt bỏ thận để tống hết sỏi ra ngoài.

Việc lười uống nước nguy hiểm thế nào?

Nguyên nhân chính dẫn tới bệnh sỏi thận như chị Lý là lười uống nước lọc, trong khi cơ thể cần ít nhất 2 - 2,5 lít nước/ngày.

Theo các chuyên gia, khi cơ thể thiếu nước, các chất thải, chất độc sẽ không thể đào thải ra ngoài qua đường tiểu, thay vào đó sẽ lắng lại, tích tụ theo thời gian hình thành sỏi. Uống ít nước còn khiến hệ tiết niệu ít hoạt động, lượng nước tiểu sẽ đọng lại, trở nên đậm đặc, các chất lưu cữ sẽ tăng lên, từ đó hình thành sỏi đường tiết niệu và sỏi thận.

Ngoài ra, lười uống nước mỗi ngày còn khiến cơ thể phải đối mặt với các tình trạng sau:

+ Gây choáng váng, ngất xỉu: Việc này là do cơ thể sẽ không đủ máu giàu oxy để đưa lên nuôi não bộ.

+ Cơ thể trở nên mệt mỏi, trì trệ

+ Đau xương khớp

+ Lão hóa sớm.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

BÁC SĨ KHUYÊN

Qua câu chuyện của chị Lý, bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên chủ quan khi bị sỏi thận.

Bác sĩ cũng cho biết, sỏi thận không đau nguy hiểm hơn sỏi đau rất nhiều bởi nó sẽ khiến bệnh nhân hiểu lầm rằng bệnh tình không đáng quan tâm. Từ đó, không đi điều trị dứt điểm, khiến sỏi to dần lên, gây tắc nghẽn, làm suy giảm chức năng thận. Hơn nữa, thời gian dài sỏi thận kích thích có thể dẫn đến chứng viêm mãn tính, thậm chí gây ung thư thận.

Ngoài ra, khi nhận thấy đau thắt vùng eo lưng, hãy nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra, chẩn đoán chính xác bệnh, điều trị kịp thời tránh gây biến chứng nguy hiểm về sau.

Nguồn: Tổng hợp