Từ khi còn nhỏ mình đã rất thần tượng nhạc sĩ Phó Đức Phương rồi các mẹ ạ. Mình thích nhất là ca khúc "Chảy đi sông ơi", rồi đến ca khúc "Một thoáng Tây Hồ”, "Khúc hát phiêu ly", "Trên đỉnh Phù Vân"...  mà lần nào trên đường đạp xe tới trường mình cũng lẩm bẩm hát.

Không chỉ nổi tiếng với nhiều ca khúc bất hủ đi vào lòng người, nhạc sĩ Phó Đức Phương còn từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội nữa đấy các mẹ ạ. Thế mà hôm qua vào mạng thấy thông tin vị nhạc sĩ tài hoa này đã qua đời hôm 19/9 vì ung thư tụy ở tuổi 76 mới bàng hoàng chứ.

hình ảnhNhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời vì ung thư tụy. Ảnh: Internet

Những năm tháng cuối cùng!

Nhạc sĩ Phó Đức Phương phát hiện mình mắc bệnh ung thư tụy vào tháng 3/2020, khi đó các tế bào ung thư đã di căn ở đầu cấp độ 4. Trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện, ông bị sụt cân và hốc hác nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan, giọng nói vẫn sang sảng. Ông cũng từng vui vẻ thú nhận: "có lúc tớ đau tưởng không qua khỏi..." và luôn để những người đến thăm mình thấy vui vẻ, thoải mái khi ra về.

Thậm chí khi nằm trên giường bệnh, ông vẫn nung nấu sáng tác tiếp chuỗi ca khúc lấy cảm hứng từ lịch sử dân tộc, tri ân những vị anh hùng dân tộc đã bảo vệ non sông đất nước cho tới những ngày cuối đời.

Vậy bệnh ung thư tụy mà nhạc sĩ Phó Đức Phương mắc phải nguy hiểm thế nào?

Trong số các bệnh ung thư hiện nay thì ung thư tụy là một trong những căn bệnh ung thư nguy hiểm, khó chữa nhất, tỉ lệ qua đời cao. Vì vậy, bệnh được gọi là "ung thư tử thần".

Theo bác sĩ Ngọc Anh, Trưởng Khoa Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), tuyến tụy liên quan đến gan, mật. Khi ung thư tụy phát triển sẽ chèn ép vào đường mật, gây tắc mật, dẫn đến gan ứ mật và suy gan. Bệnh nhân qua đời trong tình trạng suy gan trước khi ung thư tụy hoành hành.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh cũng cho biết, với những bệnh nhân ung thư tụy khi tới bệnh viện này khám hầu hết đã ở giai đoạn muộn (giai đoạn 4), và khi bệnh tiến triển ở giai đoạn này hầu như không thể phẫu thuật.

Theo bác sĩ Ngọc Anh thì lúc này chỉ điều trị triệu chứng, chăm sóc giảm nhẹ và giải quyết các biến cố do tắc mạch gây ra, thời gian sống còn của bệnh nhân ở giai đoạn này cũng ngắn.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Ngọc Anh thì với bệnh nhân ung thư tụy mổ được chỉ khoảng 5% sống sót sau 5 năm, tỷ lệ lệ qua đời trước 5 năm lên đến 95%. Bệnh nhân ung thư tụy không thể phẫu thuật có tỷ lệ qua đời gần 60-70% trong những năm đầu.

Một trong những lý do mà ung thư tụy thường được phát hiện muộn là:

- Ở giai đoạn đầu, ung thư tuyến tụy thường không có triệu chứng.

- Bệnh khó phát hiện do tuyến tụy tuyến tụy bị tá tràng, dạ dày che khuất. Các triệu chứng lâm sàng hoặc kiểm tra cận lâm sàng như siêu âm, CT... rất khó phát hiện, chỉ khi u lớn mới phát hiện được.

- Tuyến tụy nằm sau dạ dày nên khi tuyến tụy có các triệu chứng hoặc xuất hiện cơn đau thường rất dễ bị nhầm với các bệnh lý về dạ dày như: viêm loét dạ dày, khó tiêu, ruột kích thích…

hình ảnh

Ung thư tụy là căn bệnh nguy hiểm, tỷ lệ qua đời cao. Ảnh: Internet

Những người cần cảnh giác với ung thư tụy

Khi nói về những người có nguy cơ mắc bênh ung thư tụy, BS Lê Công Định, khoa Nội II, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết, có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra được các yếu tố nguy cơ có liên quan mật thiết tới cơ chế bệnh sinh của ung thư tụy như sau:

+ Yếu tố di truyền: Theo một số kết quả nghiên cứu, có khoảng 10-15% bệnh nhân ung thư tụy là do di truyền.

+ Biến chứng từ các bệnh mãn tính: Một số bệnh lý mãn tính như tiểu đường, xơ gan, dạ dày, béo phì… cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến suy giảm chức năng hoạt động của tuyến tụy dẫn đến ung thư.

+ Thói quen không lành mạnh: Những người có thói quen không lành mạnh như hút thuốc lá, uống rượu, ít hoạt động thể lực… có nguy cơ cao mắc ung thư tụy.

+ Tiếp xúc với hóa chất độc hại: Những người thường xuyên tiếp xúc với các chất độc hại trong không khí, nguồn nước, thực phẩm, môi trường làm việc… có nguy cơ bị gây rối loạn quá trình trao đổi chất, rối loạn quá trình hình thành tế bào mới của cơ thể.

Nguồn: Tổng hợp