Các chị ơi em thấy có nhiều trường hợp do gặp trục trặc ở bộ phận sinh sản như không có buồng trứng, do tai nạn… mà người phụ nữ không thể sinh con, khi ấy nếu muốn có con, họ phải đi xin trứng của người khác đấy ạ.

Và lâu nay em nghĩ việc hiến tặng trứng sẽ không ảnh hưởng gì đến khả năng sinh con sau này, vì thực ra buồng trứng của phụ nữ có rất nhiều và trứng được rụng theo chu kỳ vào mỗi tháng. Thế nhưng em vừa đọc trên báo được câu chuyện của người phụ nữ 33 tuổi, đang phải đối mặt với chứng vô sinh, mà nguyên nhân cô cho rằng do việc hiến trứng mà cô đã làm cả chục năm đấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Trong vòng 5 năm, cô gái trẻ đã hiến trứng 6 lần và kiếm được số tiền lên tới cả trăm triệu

Người phụ nữ trong câu chuyện trên là Michelle, thời sinh viên chỉ vì thiếu tiền,  Michelle đã quyết định hiến tặng trứng của mình để giúp các cặp vợ chồng gặp vấn đề vô sinh.

Theo tiết lộ của Michelle, trong khoảng 5 năm, cô đã 6 lần hiến trứng và dừng lại khi bước sang tuổi 26. Số tiền mà Michelle kiếm được từ việc hiến trứng lên tới hàng trăm triệu. Ở lần thứ nhất, cô được trả 5.500 đô la (hơn 127 triệu). Những lần sau, số tiền cô kiếm được thậm chí còn nhiều hơn. Vào lần cuối cùng hiến trứng, Michelle đã kiếm được khoảng 10.000 đô la (hơn 231 triệu).

10 năm sau người phụ nữ phải đối mặt với chứng vô sinh

Ở tuổi 33, Michelle đang rất lo lắng khi phải đối mặt với chứng vô sinh sau 10 năm thực hiện việc hiến  trắng. Michelle cho biết, cô và chồng bắt đầu cố gắng mang thai vào tháng 5/2019, nhưng đáng buồn là 2 lần liên tiếp cô đều bị sảy thai. Thậm chí cô rất thất vọng khi nghe bác sĩ nói có thể cô cần một người khác hiến trứng để có con.

Với những gì đã trải qua, Michelle nghĩ rằng đây là lỗi của cô khi đã sử dụng hết số trứng tốt của mình khi còn trẻ.

Vậy việc hiến tặng trứng như Michelle có ảnh hưởng đến khả năng có thai sau này không?

Qua câu chuyện của Michelle, không ít phụ nữ sẽ rất lo lắng về việc hiến tặng trứng có thể ảnh hưởng đến khả năng có con sau này vì "hết trứng". Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì hoàn toàn không phải vậy đâu các mẹ ạ.

Ở chu kỳ rụng trứng bình thường

- Khi vừa sinh ra: Trong cơ thể phụ nữ có khoảng 2 triệu nang trứng

- Ở tuổi dậy thì: Do sự thoái hóa tự nhiên của các nang trứng, ở tuổi dậy thì, số trứng này còn khoảng 300.000 - 400.000 trứng.

Thông thường, vào mỗi chu kỳ kinh nguyệt sẽ có khoảng 50-100 nang trứng đi vào quá trình chọn lọc và phát triển. Thế nhưng lại chỉ có duy nhất 1 trứng rụng ở thời kỳ này, những trứng còn lại sẽ thoái hóa.

Vì sao vậy?  Sự phát triển của nang trứng được quyết định bởi một nội tiết tố gọi là FSH. Trong điều kiện bình thường, lượng FSH trong cơ thể chỉ đủ để cho 1 nang trứng phát triển và rụng trứng trong một chu kỳ kinh, chính vì vậy mà mặc dù có tới 50-100 nang trứng đi vào quá trình chọn lọc và phát triển, nhưng chỉ có 1 trứng được rụng là vì vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Khi hiến tặng trứng

Trước khi hiến trứng, người phụ nữ sẽ được tiêm hormone để kích thích trứng rụng nhiều hơn. Việc này sẽ giúp số trứng của chu kỳ kinh đó phát triển nhiều hơn và số trứng bị thoái hóa ít hơn.

Như vậy, việc này chỉ tác động đến số nang trứng đáng lẽ sẽ thoái hóa của chu kỳ đó, chứ không tác động đến những nang trứng của chu kỳ sau. Và nếu không cho trứng, số lượng trứng của chu kỳ đó cũng mất đi. Vì vậy việc hiến trứng không làm giảm số trứng cũng như giảm khả năng có thai sau này của người cho trứng.

Nguồn: Tổng hợp