Em mới hay tin chị họ mình bị ung thư dạ dày dù chị còn rất trẻ tuổi, buồn ghê cả nhà ạ. Bệnh này giờ rất phổ biến, ai cũng có thể mắc và khi biết thì thường đã ở giai đoạn muộn, khó điều trị.
Thấy chị mình như vậy, em đâm ra lo lắng và quyết định tìm hiểu kĩ xem yếu tố nào gây ra bệnh ung thư dạ dày. Sau đó, em có đọc được lời giải đáp của TS.BS Võ Duy Long (Phó trưởng khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược, TP.HCM). Thông tin đầy đủ và chi tiết lắm, mọi người đọc với em để hiểu rõ hơn về căn bệnh này nhé!
Ảnh: Internet
Theo TS. Long, ung thư dạ dày đứng thứ 3 trong các bệnh ung thư thường gặp, ở giai đoạn sớm hầu như không có triệu chứng. Thậm chí, nhiều bệnh nhân ở giai đoạn 3 - 4 cũng không hề có triệu chứng gì, vẫn ăn ngon miệng, sinh hoạt bình thường.
Thông thường, ung thư dạ dày ở giai đoạn muộn sẽ cho ra các dấu hiệu như đau chướng bụng, sụt cân, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, sờ thấy u ở bụng, đi đại tiện phân đen....
TS Long nói: "Ung thư dạ dày do nhiều nguyên nhân gây ra những có 4 yếu tố chính làm tăng nguy cơ mắc bệnh".
1. Thói quen ăn uống tai hại
Theo chuyên gia, thói quen ăn uống không lành mạnh chính là yêu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày, sau đó gây biến chứng ung thư.
- Ăn nhiều các loại thực phẩm hun khói, ướp muối: Các món như xúc xích, thịt hun khói, cá khô, dưa muối, cà muối… chứa nồng độ nitrat cao. Khi những thực phẩm này vào dạ dày, dưới tác động của vi khuẩn thì nitrat sẽ biến thành nitrosamin – một chất gây ung thư.
- Ăn thức ăn quá nóng: Thói quen ăn đồ quá nóng sẽ vô tình làm bỏng thực quản, tổn thương niêm mạc dạ dày, dẫn đến viêm niêm mạc thực quản, khiến dạ dày suy yếu, gây xuất huyết dạ dày và có thể hình thành các tế bào ung thư.
- Ăn uống không đúng giờ, thường xuyên nhịn đói sẽ khiến dạ dày không được hoạt động đúng lúc, lâu ngày gây suy giảm chức năng, mắc các bệnh lý về dạ dày và ung thư dạ dày.
Ảnh: Internet
2. Sống trong môi trường ẩm thấp, độc hại
Môi trường sống, làm việc ẩm thấp, kém vệ sinh, tiếp xúc với các chất độc hại từ than đá, kim loại, tia xạ, hóa chất... cũng sẽ làm tăng tỷ lệ mắc ung thư dạ dày.
3. Có thói quen thuốc lá, uống rượu
Người hút thuốc lá, uống rượu bia quá nhiều cũng dễ mắc ung thư dạ dày. Nguyên do là vì trong rượu bia có chứa cồn công nghiệp rất hại dạ dày còn thuốc lá có nhiều chất độc như nicotin, chất gây nghiện... gây ung thư dạ dày.
4. Người mắc vi khuẩn HP
Đây là yếu tố hàng đầu gây ung thư dạ dày. Vi khuẩn HP tồn tại âm thầm dưới niêm mạc dạ dày và tiết ra các độc tố làm tổn thương dạ dày. Theo nghiên cứu, có tới 90% bệnh nhân viêm loét dạ dày không biết mình bị nhiễm vi khuẩn HP, cho tới khi biến chứng ung thư dạ dày thì mới phát hiện ra.
Chuyên gia cho biết, tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao lên gấp 6 lần khi bị nhiễm vi khuẩn HP. Do đó, nếu không sớm phát hiện và loại bỏ HP kịp thời thì người đang bị bệnh lý dạ dày như viêm loét sẽ phải đối mặt với biến chứng ung thư.
Nguồn: Tổng hợp