Chẳng còn mấy tuần nữa là em sinh con các mẹ ạ, hôm nay đi khám định kỳ, bác sĩ bảo con to quá nên chỉ định sinh mổ. Em thì lần đầu chửa đẻ nên chưa rõ sinh mổ và sinh thường khác nhau thế nào, cần chuẩn bị những gì nên vừa lên mạng tìm kiếm thông tin. Ấy thế mà đập ngay vào mắt bài báo người phụ nữ suýt chết vì ăn bát cháo trước khi mổ đẻ. 

Trời ạ, giờ em mới biết trước khi mổ đẻ là không được ăn gì. Đúng là không tìm hiểu kỹ thì rất dễ mắc phải sai lầm, ảnh hưởng tới thai nhi và cả tính mạng của mẹ bầu nữa. Để em đăng lại lên đây cho các mẹ cùng đọc nè. 

hình ảnh

Ảnh: Internet

Bác sĩ Trần Vũ Quang (Bệnh viện phụ sản Trung ương) cho biết mình từng chứng kiến một sản phụ được lên lịch mổ và bác sĩ đã dặn không được ăn trong vòng 8 tiếng, chỉ uống nước lọc là được. Tuy nhiên, vì mổ lúc 8 giờ sáng nên khi vào viện lúc 5 giờ, sản phụ "quên" lời bác sĩ dặn, tranh thủ ăn bát chão loãng. 

Khi lên bàn mổ gây mê, bệnh nhân bắt đầu ho sặc sụa khiến dịch tràn vào phổi. Ngay lập tức các bác sĩ phải thực hiện cấp cứu sản phụ sặc thức ăn vào phổi, cứu bệnh nhân khỏi cơn nguy kịch, nguy hiểm cho cả tính mạng mẹ và con. 

Theo BS. Phan Văn Dũng (Khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM), sặc thức ăn vào phổi trong quá trình gây mê vô cùng nguy hiểm, có thể gây giảm, mất khả năng thở, dẫn tới tử vong. 

Được biệt, việc hướng dẫn bệnh nhân nhịn ăn uống trước mổ được Hội Gây Mê Hoa Kỳ đưa ra từ năm 2011 để hạn chế nguy cơ tổn thương phổi do hít sặc, giúp nâng cao hiệu quả chất lượng gây mê và giảm các biến chứng liên quan khi thực hiện mổ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Từ trường hợp kể trên, ngoài việc không được ăn trước khi mổ mọi người cần chú ý thêm những việc sau:

1.  Không ăn tỏi, sâm, gừng

Tuyệt đối không nên ăn tỏi, sâm, gừng trước khi mổ vì sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu, huyết áp tăng, đột quỵ. Nếu có lỡ trước khi mổ cần thông báo cho bác sĩ biết ngay.

2. Không nhai kẹo cao su

Vì được dặn không ăn uống trước khi mổ nên nhiều người chọn nhai cao su chống đói. Đây là việc làm vô cùng nguy hiểm vì khi này, nó sẽ khiến dạ dày tiết thêm dịch axit dẫn tới khi gây mê, các cơ van đường tiêu hóa giãn nở, gây trào ngược axit vào phổi, nguy hiểm cho tính mạng.

3. Ngưng uống thuốc bổ

Nếu mẹ bầu đang sử dụng các loại thuốc bổ, vitamin... thì nên ngưng trước 3 tuần sinh vì một số vitamin có thể gây tác động lên tim, huyết áp, tăng nguy cơ xuất huyết.

4. Vận động mạnh

Vận động mạnh, bê vác nặng trước khi mổ sẽ gây áp lực lên khoang bụng, gây mệt mỏi cho thể chất và tâm trạng khiến quá trình mổ gặp nhiều khó khăn.

5. Khóc lóc, sợ hãi, lo lắng

Những việc này sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, tâm trạng bồn chồn lo lắng dẫn tới quá trình mổ đẻ không được suôn sẻ, mẹ bầu không có sức ảnh hưởng tới thai nhi. Tốt hơn hết, nên giữ tâm trạng thoải mái, hợp tác với bác sĩ để công việc "đón con" được thuận lợi.

Nguồn: Tổng hợp