Hôm qua nghe con bé cùng làm kể nó với chồng đang kế hoạch, chưa muốn có con nên tránh thai bằng cách "cho ra ngoài" các mẹ ạ. Em nghe xong mà "tròn mắt", em bảo: "Cách đấy không tránh thai tuyệt đối đâu em ơi, vẫn có thể dính nhé". 

Mà em thấy không chỉ riêng bé cùng làm mà nhiều chị vẫn hiểu sai về các phương pháp tránh thai lắm nhé. Không dùng b.ao c.ao s.u, cấy que, uống thuốc... mà lại đi tin vào các cách khác như xối thẳng nước vào âm đạo, "cho ra ngoài",  chà chanh vào âm đạo sau "q.uan h.ệ"... Em đến chịu các mẹ luôn ạ.

Các mẹ tìm hiểu cho kỹ đi, bác sĩ nói mấy cách tránh thai đấy không có tác dụng đâu nhé, thậm chí còn gây viêm nhiễm âm đạo, vô sinh ấy, bỏ ngay đi còn kịp nha.

hình ảnh

Ảnh: Internet

1. Xối vòi nước hoa sen thẳng vào "vùng nhạy cảm' sau khi gần gũi

Theo Ths.BS Lê Thị Kim Dung (Trung tâm y tế lao động Thái Hà, Hà Nội) cho biết, đây là cách làm phản khoa học nhất mà chị em phụ nữ vẫn hay làm. Mọi người cho rằng việc dùng nước xả vào "v.ù.ng k.í.n" sẽ loại bỏ được t.inh tr.ùng ra ngoài, ngăn thụ thai, thực chất nó không hề có tác dụng. Thậm chí, cách này còn gây ra tổn thương ở "vùng nhạy cảm", khiến cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập gây viêm nhiễm, các bệnh phụ khoa, nguy hiểm nhất là ung thư tử cung, vô sinh.

2. Tránh thai bằng tính chu kỳ kinh nguyệt

Nhiều chị em hay tính chu kỳ kinh và "q.uan h.ê" vào những ngày không rụng trứng (còn được gọi là ngày an toàn). Tuy nhiên, BS Dung cho biết, chu kỳ kinh nguyệt của mỗi người luôn luôn thay đổi, ngày rụng trứng có thể sai lệch do các yếu tố như thời tiết, môi trường, sức khỏe, đang uống thuốc, uống bia rươu.... Do đó, cách tính ngày chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi.

3. "Yêu" trong ngày kỳ kinh nguyệt

Nhiều chị em tin rằng "yêu" trong "ngày đèn đỏ" thì sẽ không thụ thai được .Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp thụ thai khi "q.uan h.ệ" vào ngày này, đặc biệt là với những người có chu kỳ kinh nguyệt không đều, hay bị mất kinh, rong kinh...

4.Sử dụng túi nilon hay quả bóng bay thay thế b.ao c.ao s.u

B.ao c.ao s.u là dụng cụ tốt nhất, an toàn nhất để tránh thai đã được kiểm duyệt chất lượng. Còn túi nilong và bóng bay vừa mất vệ sinh lại còn dễ rách vì vậy không thể dùng để tránh thai trong "q.uan h.ệ" được.

5. Chà xát chanh

Hiện nay có rất nhiều người truyền tai nhau cách dùng chanh chà xát vào "vùng nhạy cảm" sau khi "yêu đương" để tránh mang thai. BS Dung cho biết, đây là việc làm hết sức nguy hiểm, không hề có tác dụng. Khi t.inh tr.ùng đi vào âm đạo nó sẽ di chuyển rất nhanh vào sâu bên trong nên mọi sự can thiệp bên ngoài hoàn toàn vô nghĩa.

Hơn nữa, chanh có tính axit cao, khi chà mạnh vào "chỗ đó" có thể gây bỏng, gây đau, làm mất cân bằng độ ẩm, gây viêm nhiễm, có thể dẫn tới vô sinh.

6. Xuất t.inh ra ngoài

Đây chính là cách mà hầu hết các cặp đôi đều sử dụng khi không muốn dùng bất cứ dụng cụ phòng tránh nào. Thực tế, việc xuất t.inh ngoài là không an toàn, bởi trong d.ịch t.iết si.nh d.ục nam giới trước khi xuất t.inh vẫn có lượng nhỏ t.inh tr.ùng còn sót lại trong niệu đạo... thì nó vẫn có thể đi vào âm đạo phụ nữ, sống trong đó tới 7 ngày và thụ thai bình thường khi gặp trứng.

7. Đi tiểu ngay sau khi "yêu"

Một trong những lầm tưởng khác của chị em là đi tiểu ngay sau khi "yêu" thì sẽ đẩy được t.inh tr.ùng ra ngoài, tránh được thụ thai. BS cho biết đây cũng là cách không mang lại tác dụng gì hết vì nước tiểu ra ngoài từ lỗ niệu đạo chứ không phải âm đạo, trong khi đó t.inh t.rùng đã đi sâu vào bên trong âm đạo rồi.

Nguồn: Tổng hợp