Chồng em bị đau dạ dày 2 năm rồi, âm ỉ mãi không khỏi, nhiều đêm thấy chồng ôm bụng kêu đau mà em thương quá các chị ạ. Chồng em có đi khám và dùng thuốc Tây một thời gian nhưng chỉ đỡ được vài hôm lại tái phát. Gần đây, được chị cùng công ty chỉ cho một bài thuốc dân gian chữa đau dạ dày nổi tiếng từ hoa chuối. Chị nói mẹ chị trước đã dùng và khỏi hẳn rồi. Em nghe xong thì cũng phân vân, không biết liệu có khỏi thật không nhưng vì tin tưởng chị ấy và thấy cách làm khá đơn giản, nguyên liệu thì tự nhiên, an toàn nên quyết định cho chồng thử xem sao


Sau 1 tháng sử dụng đều đặn mỗi ngày, chồng em đỡ đau hẳn, đêm ngủ ngon hơn. Hôm qua em có đi cùng chồng vào viện siêu âm thì bác sỹ nói dạ dày đã hồi phục hoàn toàn rồi các chị ạ.


webtretho



Đúng là phải gặp đúng bài thuốc tốt thì mới khỏi được bệnh, nay em chia sẻ lên đây, ai đang bị bệnh này thì thử xem sao nhé!


Bài thuốc 1


Nguyên liệu:


- 15g Hoa chuối


- 15g Hoa trà (tìm mua tại các nhà thuốc bắc)


Cách làm:


- Cho 2 nguyên liệu trên vào nồi sắc với nước. Sau đó chắt lấy nước uống hàng ngày.


- Kiên trì uống trong 10 ngày sẽ thấy các triệu chứng đau dạ dày thuyên giảm


webtretho



Bài thuốc 2


Nếu không tìm mua được hoa trà như cách trên thì hãy dùng gạo tẻ để thay thế nhé


Cách làm:


- Hoa chuối thái nhỏ, rửa sạch với nước rồi cho vào nồi


- Cho một bát gạo tẻ cùng ít nước vào nồi hoa chuối để nấu thành cháo


- Khi cháo chín cho thêm gia vị muối để dễ ăn


- Mỗi ngày ăn 1 - 2 bát, ăn trong 10 - 15 ngày sẽ thất hiệu quả rõ rệt.


webtretho



Lưu ý: Để 2 bài thuốc trên phát huy cộng dụng tối đa thì mọi người ghi nhớ, thực hiện các việc sau:


- Không thức khuya, không làm việc căng thẳng, siu nghĩ nhiều...


- Không bỏ ăn sáng, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là rau xanh, nhai chậm, uống nhiều nước


- Không ăn đồ cay nóng như ớt, sa tế, hạt tiêu... để tránh làm hại bao tử, khiến dạ dày ngày càng nghiêm trọng hơn.


- Không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, cà phê


- Tích cực vận động, đạp xe, đi bộ...



Các chị biết không, theo em tìm hiểu được thì hoa chuối trong Đông y có vị ngọt, tính lạnh, có tác dụng hóa đàm nhuyễn kiên, bình can tiêu ứ, thông kinh hoạt lạc... Nó có khả năng chữa các bệnh về dạ dày, ợ chua, trướng bụng, đau tức vùng tim, rối loạn kinh nguyệt, lợi xương tủy...


Ngoài ra, trong y học hiện đại, các chuyên gia nghiên cứu còn tìm thấy trong hoa chuối có chứa rất nhiều dinh dưỡng,giàu chất xơ, protein và axit béo không bão hòa... rất có lợi cho sức khỏe.


Dùng hoa chuối làm nộm salad, ép nước uống, nấu canh... ăn mỗi ngày sẽ giúp cơ thể nhận được những điều tốt đẹp sau:


1. Điều trị thiếu máu


Chất sắt có trong hoa chuối rất có lợi trong việc duy trì, sản sinh các tế bào máu khỏe mạnh, kích thích các tế bào hồng cầu, điều trị bệnh thiếu máu hiệu quả.


2. Điều trị chu kỳ kinh bất thường


Hoa chuối có khả năng làm giảm nhữngrối loạn kinh nguyệt khác nhau như chu kỳ kinh bất thường, ra máu nhiều, đau vùng chậu trong kỳ kinh bằng cách điều chỉnh các hormon trong cơ thể người.


3. Cải thiện khả năng tiết sữa


Hoa chuối có thểkích thích các ống dẫn sữa ở vú mẹ,thúc đẩy tiết sữa nhiều hơn.


4. Giúp điều trị tiểu đường


Thường xuyên ăn hoa chuối sẽ làmgiảm lượng đường huyết ở mức độ đáng kể, giúpkiểm soát các triệu chứng của tiểu đường.


5. Cải thiện sức khỏe tử cung


Sắt, canxi, đồng... trong hoa chuối có khả năng làm tăng cường sức khỏe thành tử cung, ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm, cải thiện sức khỏe sinh sản.


6. Giảm táo bón


Hoa chuối giàu chất xơ nên sẽ giúp cải thiện nhu động ruột khiến cho chất thải nhanh chóng ra ngoài, giảm ngừa táo bón và bệnh trĩ.


7. Giảm viêm và nhiễm trùng


Hoa chuối có tính kháng khuẩn, chống viêm cao, có khả năng làm giảm tình trạng loét, đau khớp, nhiễm nấm, nhiễm trùng hiệu quả.