Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là Việt Nam công bố hết dịch vậy mà dịch lại xuất hiện, thậm chí còn bùng nổ mạnh mẽ khiến cho mọi người trở nên hoảng loạn. Bản thân em đây, sống giữa thủ đô (quận Ba Đình, Hà Nội) khi đọc tin tức về bệnh nhân thứ 17, toàn bộ khu Trúc Bạch bị cách ly mà nơm nớp lo sợ.
Phải công nhận rằng con virus Covid-19 này quá bí hiểm, vẫn là một ẩn số chưa có cách điều trị và ngăn chặn. Cách tốt nhất bây giờ là mỗi con người phải tự bảo vệ lấy mình, thực hiện đầy đủ các phương pháp phòng ngừa mà WHO, Bộ Y tế và chính phủ đưa ra.
Trước khi dịch bùng phát trở lại, Việt Nam mình có 16 ca thì đã chữa khỏi cả 16, họ cũng đã được trở về nhà nhưng em đọc báo thấy ở các nước khác, có một số người khỏi bệnh về nhà lại bị phát bệnh nguy hiểm quả.
Với tình hình như này thì đúng là không thể biết được một bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã khỏi hoàn toàn hay chưa, nếu về nhà mà bệnh tái phát và lây nhiễm cho cộng đồng thì sao nhỉ?
Ảnh: Internet
Lên mạng tìm hiểu thì thấy cũng đã có các chuyên gia, bác sĩ giải đáp về vấn đề này rồi đấy ạ. Cụ thể là 16 ca nhiễm bệnh ở Việt Nam đã chữa khỏi và về nhà nhưng vẫn phải cách ly dưới sự giám sát của địa phương.
Bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã khỏi vẫn có thể tái phát
Thạc sĩ. BS Nguyễn Phương Anh (nghiên cứu viên Phòng Thí nghiệm Cúm, khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) cho biết: "Khi bệnh nhân về nhà, chúng tôi vẫn kết hợp với CDC (Trung tâm kiểm soát bệnh tật) từng khu vực lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân định kỳ dù họ không có triệu chứng gì. Việc bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã khỏi vẫn phải xét nghiệm lại là để đề phòng, ngăn nguy cơ bệnh tái phát mà không biết, từ đó gây lây nhiễm cho cộng đồng".
"Chúng tôi liên tục lấy mẫu xét nghiệm của 12 ca mắc Covid-19 ở miền Bắc (11 ca ở Vĩnh Phúc, 1 ca ở Thanh Hóa) sau khi họ được xuất viện. Cứ 3 ngày lấy mẫu 1 lần, nếu âm tính thì 1 tuần/lần. Có những bệnh nhân đã xét nghiệm lại tới 8 lần".
Xét nghiệm để 'điều tra sâu' về Covid 19
Thạc sĩ. BS Ứng Thị Hồng Trang (nghiên cứu viên Phòng Thí nghiệm Cúm, khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) nói thêm: "Việc bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Việt Nam đã khỏi nhưng vẫn phải xét nghiệm lại thường xuyên cũng là để đảm bảo kết quả giám sát chính xác, bảo vệ cho chính người bệnh, cộng đồng, còn phục vụ công tác nghiên cứu.
Hơn nữa, việc này còn giúp chúng ta hiểu sâu hơn về tác nhân virus này như chúng lưu hành thế nào trong cơ thể người bệnh, diễn biến ra sao, đã thực sự biến mất chưa hay vẫn đang tồn tại âm ỉ chờ thời cơ bùng phát..."
"Hiện nay, có một số nghiên cứu khoa học trên thế giới cho rằng trong chất thải của bệnh nhân cũng mang mầm bệnh nên các chuyên gia Việt Nam đã thu thập nhiều loại bệnh bệnh phẩm để khẳng định hoàn toàn tình trạng âm/dương tính", thạc sĩ Trang chia sẻ.
Ảnh: Internet
Người nhiễm virus có kháng thể tránh tái nhiễm trong 2 năm?
Gần đây, có nhiều thông tin rằng người nhiễm virus có kháng thể tránh tái nhiễm trong 2 năm, tuy nhiên, thạc sĩ Phương Anh khẳng định: "Đây là nghiên cứu trên thế giới và nguyên lý dịch tễ học với các loại virus nói chung. Riêng Covid-19 thì chưa có thông tin, Việt Nam cũng chưa nghiên cứu về vấn đề này.
Covid-19 vẫn còn là một ẩn số, việc xét nghiệm lại thường xuyên cho những người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh là cần thiết và bắt buộc, không nên chủ quan.
Tính chiều 9/3, Việt Nam ghi nhận 30 ca nhiễm Covid-19, trong đó 16 ca đã được chữa khỏi hoàn toàn và xuất viện.
Nguồn: Tổng hợp