Cách đây không lâu thì tớ rất sợ bị ung thư vì căn bệnh này ai mắc phải cũng có tỷ lệ qua đời cao. Cho đến khi nCoV xuất hiện, thì căn bệnh này trở thành nỗi sợ hãi toàn cầu chứ không riêng gì tớ đâu.

>> Đọc thêm: Đáng sợ các bệnh nhân Ấn Độ gặp phải di chứng mới sau khi khỏi nCoV: Vỡ tế bào xương

Thế nhưng, hầu hết những bệnh mà chúng ta mắc phải trong suốt cuộc đời có thể điều trị bằng các phương pháp y học. Tuy nhiên, mấy hôm trước tớ vô tình đọc trên báo được thông tin “sốc” thực sự các mẹ ạ.

Đó là những căn bệnh cực kì nguy hiểm, thậm chí theo cảm nhận của tớ thì nó còn đáng sợ hơn cả ung thư hay nCoV vì có thể gây mất mạng chỉ trong 1 ngày thôi đấy các mẹ ơi.

Vậy những căn bệnh nào mà đáng sợ như vậy?

Bệnh đầu tiên: Viêm tụy cấp tính

Đây là tình trạng tuyến tụy bị viêm, trong một số trường hợp, tình trạng viêm tiến triển thành hoại tử có thể gây mất mạng.

Triệu chứng đầu tiên của bệnh là các vấn đề về tiêu hóa và đau bụng dữ dội lan ra sau lưng. Đây là các triệu chứng thường xuất hiện sau bữa ăn. Ngoài ra, một số người có thể bị buồn nôn và nôn, kèm theo sốt, khó thở và đổ mồ hôi. Viêm tụy cấp có tỉ lệ qua đời từ 5% đến 30%.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Bệnh thứ 2: Viêm màng não

Đây là tình trạng nhiễm trùng màng não do virus hoặc vi khuẩn gây ra. Bệnh thường xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thế nhưng người lớn cũng có thể mắc phải. Viêm màng não thường lây nhiễm do tiếp xúc với nước bọt của người nhiễm bệnh.

Triệu chứng của căn bệnh này: Cũng tương tự như bệnh cúm, bao gồm: Sốt, nhức đầu, cứng cổ và nhạy cảm với ánh sáng.

Tuy nhiên, viêm màng não lại nguy hiểm hơn bệnh cúm rất nhiều vì cứ 2 người mắc bệnh sẽ có 1 người qua đời. Ngoài ra, có khoảng 10% - 15% những người sống sót sau khi bị viêm màng não sẽ bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng trong suốt phần đời còn lại.

Bệnh thứ 3: Viêm gan tối cấp

Đây là căn bệnh có thể gây ra do virus herpes hoặc zona. Thế nhưng, bệnh thường gây ra do viêm gan A hoặc viêm gan B. Do đó, việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên rất quan trọng trong phát hiện và điều trị kịp thời.

Nguyên nhân dẫn đến viêm gan tối cấp là khi gan bị tấn công bởi một hay nhiều tác nhân khác nhau khiến cho các tế bào gan c.hết một cách ồ ạt và nhanh chóng.

Thực tế khoảng 80% bệnh nhân bị viêm gan tối cấp sẽ qua đời sau khi nhập viện và chỉ khoảng 20% bệnh nhân được cứu sống.

Bệnh thứ 4: Bệnh dịch hạch

Đây là 1 trong những căn bệnh nguy hiểm nhất lịch sử, đã cướp đi tính mạng của hơn 50 triệu người vào thế kỷ 14.

Cho đến nay, dịch hạch thực tế vẫn tồn tại ở nhiều quốc gia châu Á, châu Phi và Nam Mỹ. Căn bệnh nguy hiểm này gây ra do vết cắn từ bọ chét kí sinh ở động vật mang thực khuẩn Yersinia pestis chẳng hạn như chuột.

Triệu chứng phổ biến của bệnh dịch hạch bao gồm: sốt, mê sảng, nôn mửa và sưng hạch bạch huyết. Thời gian ủ bệnh ngắn nhất có thể ở mức 24 giờ đồng hồ. Ngoài ra, tỉ lệ qua đời của bệnh ở mức 30% - 60% các trường hợp.

Bệnh thứ 5: Viêm mô hoại tử (bệnh ăn thịt)

Đây là một nhiễm trùng dẫn đến qua đời mô mềm của cơ thể và là một căn bệnh nghiêm trọng khởi phát đột ngột lan nhanh.

Các triệu chứng viêm mô hoại tử bao gồm: da đỏ hoặc tím tại vùng bị ảnh hưởng, đau dữ dội, sốt và nôn. Các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là tay chân.

Trong nhiều trường hợp, c bác sĩ phải phải phẫu thuật cắt bỏ phần cơ thể bị hoại tử. Ngoài ra, khoảng 30% - 40% người mắc bệnh sẽ qua đời vì viêm mô hoại tử.

Bệnh thứ 6: Bệnh do virus Ebola

Căn bệnh này đã khiến hàng ngàn người dân châu Phi qua đời. Con đường lây nhiễm virus Ebola là qua đường máu, dịch tiết và các dịch khác từ cơ thể của động vật nhiễm bệnh (khỉ đột, tinh tinh, linh dương, ...). Tuy nhiên, có 1 người nhiễm bệnh do virus Ebola có thể lây sang nhiều người khác do tiếp xúc trực tiếp.

Sau thời gian ủ bệnh tối đa 21 ngày, các triệu chứng thường gặp của bệnh do virus Ebola như: sốt, đau họng, đau đầu, đau cơ hoặc các triệu chứng nghiêm trọng hơn như nôn, phát ban và xuất huyết cả trong lẫn ngoài.

Trong nhiều trường hợp, người bệnh có thể qua đời trong vòng 24 tiếng kể từ khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu. Tỉ lệ qua đời của bệnh do virus Ebola ở mức từ 25% - 90%.

Bệnh thứ 7: Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA)

Đây là căn bệnh gây ra do vi khuẩn Methicillin-resistant Staphylococcus aureus -Một loại vi khuẩn duy nhất có khả năng kháng thuốc kháng sinh và bệnh lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp với người mang vi khuẩn.

MRSA có biểu hiện: Nốt mụn đỏ sưng và chứa mủ, khi chạm vào thấy ấm và đau trên da. Thế nhưng, vi khuẩn vẫn có thể lây sang các bộ phận khác của cơ thể chẳng hạn như phổi hoặc đường tiết niệu. Bệnh có thể gây sốt, ớn lạnh, lú lẫn và đau cơ. Thực tế có đến 10% - 30% trường hợp bệnh nhân qua đời không lâu sau khi xuất hiện các triệu chứng.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Bệnh thứ 8: Bệnh Chagas

Bệnh này do ký sinh trùng Trypanosoma cruzi gây ra. WHO thống kê có khoảng 6-7 triệu người (chủ yếu ở Nam Mỹ) bị nhiễm bệnh .

Bệnh Chagas có 2 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, kéo dài khoảng 2 tháng và người bệnh sẽ không nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào.

Giai đoạn 2 diễn ra là sau khi xâm nhập vào máu của người bệnh, ký sinh trùng sẽ lây lan đến tim và các cơ quan tiêu hóa. Sau đó, người bệnh sẽ gặp các vấn đề về tim hoặc tiêu hóa, chẳng hạn như suy tim hoặc rối loạn nhịp tim.

Nếu không được điều trị, bệnh Chagas có thể gây đột t.ử. Tuy nhiên, việc điều trị có hiệu quả gần như 100% nếu được tiến hành kịp thời. Do vậy, tỉ lệ qua đời của bệnh tương đối thấp, ở mức dưới 5%.

Bệnh thứ 9: Bệnh tả

Đây là một bệnh nhiễm trùng đường ruột do uống nước hoặc ăn thức ăn bị nhiễm vi khuẩn Vibrio cholerae. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, hàng năm có 21.000 - 143.000 người qua đời vì căn bệnh này.

Sau thời gian ủ bệnh từ 12 giờ - 5 ngày, bệnh tả có thể gây tiêu chảy nặng. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh sẽ bị mất nước nghiêm trọng dẫn đến mất mạng.

Vì vậy bênh tả cần điều trị kịp thời sau khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu. Nếu được điều trị đúng cách, tỉ lệ qua đời có thể dưới mức 1%. Ngược lại, nếu không được chữa trị kịp thời, cứ 2 người mắc bệnh sẽ có 1 người qua đơif vì dịch tả.

Bệnh thứ 10: Bệnh do virus Enterovirus D68

Đây là một loại virus tấn công đường hô hấp của người bệnh và chúng có thể lây truyền qua nước bọt và khi ho. Với trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là những người bị hen suyễn là những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.

Các triệu chứng của bệnh: Thường giống như bệnh cúm, bao gồm sốt, ho, hắt hơi, chảy nước mũi, đau cơ. Nếu không được điều trị, bệnh có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp và gây qua đời nhanh. Theo một nghiên cứu , khoảng 1/10 người nhiễm virus sẽ qua đời.

Nguồn: Tổng hợp