Các doanh nhân Trung Quốc đang cướp phá các khu rừng gỗ cứng ở các quốc gia như Mozambique, Congo và Nga. Kết quả là, các quốc gia này đã mất hàng triệu đô la doanh thu thuế và các khu rừng cây gỗ cứng nhiệt đới của họ có thể biến mất chỉ sau vài năm.
Những người Mozambican làm công việc đốn cây khác kiếm được ít hơn. Chẳng hạn, Pedro Abilio, 28 tuổi, chỉ nhận được 2 500 metica (khoảng R900) cho mỗi chiếc xe tải gồm 80 khúc gỗ mà anh ta giao. Anh ta mất một số tiền là vì anh ta đang làm việc chính thức cho một bên trung gian Mozambica. Tuy nhiên, gỗ được xử lý trực tiếp bởi người Trung Quốc, những người này sẽ đến lấy các khúc gỗ mỗi tuần bằng cách sử dụng bảy chiếc xe tải đi đến ngôi làng hẻo lánh Abilio ở tỉnh Tete.
Giống như Silva và Abilio, nhiều người Mozambique đang khai thác gỗ trái phép cho các công ty Trung Quốc. Thông thường, ban đầu, người Trung Quốc cho họ vay tiền để mua thiết bị như cưa máy, đưa họ vào tình trạng phụ thuộc và buộc họ tiếp tục chặt cây để có thể trả hết nợ. Bằng cách mua gỗ từ các cá nhân người Mozambicans, người Trung Quốc tránh được chi phí cao để có được giấy phép khai thác gỗ và nghĩa vụ trồng lại cây.
Theo Ana Alonso (65 tuổi), một nhà báo người Tây Ban Nha đã vận động chống lại việc khai thác gỗ bất hợp pháp tại Mozambique trong hơn 20 năm: “Nếu các công ty Trung Quốc tôn trọng các luật lệ, họ sẽ chỉ kiếm được lợi nhuận khoảng 10%”. Theo bà, hối lộ các quan chức thay vì trả thuế dẫn đến tăng 50% lợi nhuận cho các doanh nhân này.
Phá rừng
Nguy cơ tử vong
https://cres.edu.vn/trung-quoc-cuop-pha-rung-o-mozambique/