Với áp lực ngày càng tăng đối với cuộc sống của mọi người hiện nay, nhiều phụ nữ bận rộn với sự nghiệp, hy vọng sẽ đặt nền tảng cho cuộc sống tương lai của họ và con cái sau này. Kết hôn và sinh con khi lớn tuổi sẽ có nhiều bất lợi về sức khỏe, kèm theo đó là những hiểu lầm tai hạn. Chẳng hạn như việc chàng trai trẻ đưa sản phụ lớn tuổi vào viện sinh em bé thật ra lại là … chồng của sản phụ.

Phụ nữ ngày càng đảm đương nhiều vai trò quan trọng trong xã hội. Bận rộn với việc thăng tiến trong sự nghiệp, họ đã lướt qua nhiều người đàn ông mong muốn được kết hôn với mình. Và khi gặp đúng đối tượng thì đôi khi họ không còn trẻ nữa, và sẽ có nhiều bất lợi. Đàn ông và đàn bà dù chênh nhau vài tuổi nhưng ở độ tuổi trung niên, phụ nữ bao giờ nhìn cũng “cứng” hơn. Ngay cả khi người phụ nữ trông xinh đẹp và giàu có, sự chênh lệch cũng sẽ xảy ra.

hình ảnh

Ảnh OST

Đây là trường hợp của một phụ nữ lớn tuổi kết hôn. Khi còn trẻ, chị luôn bận rộn với công việc và không có ý định kết hôn rồi vùi chôn sự nghiệp trong bĩm tã. Mặc dù không thiếu những người cầu hôn xung quanh mình, chị hoàn toàn không có thời gian cho việc hẹn hò. Khi đã qua 40, chị gặp một người đàn ông nhỏ hơn mình 14 tuổi. Hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và sớm kết hôn. Cả hai bên gia đình lúc đầu còn e ngại nhưng dần cũng chấp thuận bởi chị đã có sự nghiệp tương đối vững vàng, người chồng thì làm quản lý ngay trong chính công ty của gia đình, và họ thật sự yêu nhau, mong muốn được ở bên nhau danh chính ngôn thuận. Có điều sẽ chẳng ai ngờ tới việc có lúc chồng bị tưởng nhầm là con đưa sản phụ vào viện sinh sau này.

Do tuổi cao, thể lực của chị không còn tốt như khi còn trẻ. Sau khi kết hôn, chị đã thử rất nhiều phương pháp và không có thai cho đến khi 46 tuổi. Cả thai kỳ 2 vợ chồng đều rất thật trọng, may mắn là người chồng luôn quan tâm, chăm sóc vợ. Có con khi đã lớn tuổi thật không dễ dàng, gần như 3 tháng đầu tiên chị phải treo chân để giữ con. Rồi cũng đến ngày sinh, do sinh mổ nên thời gian đã ấn định trước. Hai vợ chồng sẵn sàng chi trả cho các chi phí chăm sóc sau sinh, phòng sinh cao cấp, thực đơn hàng ngày, nên cũng không phiền 2 bên gia đình phải cử người chăm sóc.

hình ảnh

Ảnh OST

Trong lúc sinh nở, chồng luôn ở gần vợ, hồi hộp chờ đợi bên ngoài phòng sinh. Sau khi sinh nở thành công, anh bắt đầu bận rộn và giúp vợ cho con bú, thay nước tiểu, và thậm chí giúp vợ vệ sinh, chăm sóc mọi thứ, điều này khiến sản phụ cảm động rất nhiều.

Ngay cả các bác sĩ tại bệnh viện cũng không thể không khen ngợi, nhưng vì bề ngoài 2 người khá chênh lệch nên họ cho rằng thiếu niên đưa sản phụ lớn tuổi vào viện sinh là con trai của bà ấy. Bác sĩ tấm tắc khen ngợi chàng trai trẻ:“Người mẹ này thật may mắn vì có một đứa con trai hiếu thảo như anh đây”

Nghe thấy điều này, sản phụ nén đau nhổm dậy và nói: “Không phải đâu ạ, đây là bố đứa trẻ mới sinh đấy ạ”. Các bác sĩ há hốc vì ngạc nhiên. Nhìn vẻ bối rối của bác sĩ, người chồng nói thêm:" Tôi thực sự là bố của đứa trẻ, chồng cô ấy!".

hình ảnh

Ảnh OST

Phụ nữ sinh con khi lớn tuổi đã có bao nhiêu nỗi lo, thêm việc tưởng nhầm thế này thì có lẽ sau sinh chị Minh phải gắng mà giữ chồng thôi các mẹ ạ.  Bà mẹ càng lớn tuổi, các chức năng cơ thể càng suy giảm, thể lực không tốt, năng suất sinh con không đủ, nguy cơ trẻ bị dị tật, sinh non, đẻ khó cũng lớn hơn. Những bà mẹ lớn tuổi cũng có thể gây ra các biến chứng, chẳng hạn như huyết áp cao và tiểu đường. Người mẹ lớn tuổi không chỉ phải chịu nỗi đau về thể xác mà còn bị áp lực về mặt tâm lý. Ngoài sự giáo dục của cha mẹ, con cái cũng cần được hỗ trợ tài chính để phát triển, nếu vợ chồng lớn tuổi, mất khả năng lao động thì việc nuôi con sẽ là một vấn đề tài chính nghiêm trọng. Bởi vì tuổi tác của con và mẹ già chênh lệch quá lớn nên sẽ có khoảng cách thế hệ trong việc hòa hợp với con, đứa trẻ cũng có thể bị bạn bè cùng lứa chê cười, điều này sẽ làm tăng thêm áp lực tâm lý của người mẹ già. Hơn nữa, họ ngày càng không thể theo kịp con cái về thể chất, ở độ tuổi mà các bậc cha mẹ khác chơi cùng con, cha mẹ già chỉ có thể nhìn con chơi một mình.

Phụ nữ lớn tuổi vẫn có một số rủi ro trong quá trình mang thai và sinh nở, nếu cũng đang có ý định sinh con thì tốt nhất nên đợi đến thời điểm tốt nhất để sinh con, nam giới tốt nhất không nên sinh con quá tuổi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Hãy làm những gì nên làm ở mọi lứa tuổi và đừng để lại bất kỳ sự hối tiếc nào cho tương lai.