Nằm hoàn toàn trên vùng biển Thái Bình Dương, Nhật Bản– là một quốc gia hải đảo vs tổng cộng 6.852 hòn đảo lớn nhỏ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn ghi nhớ, thì về cơ bản, nó gồm 4 hòn đảo chính là Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. Tổng diện tích bề mặt các đảo là 377.915 km² (để dễ nhớ thì bạn có thể làm tròn thành 378 ngàn, rồi mỗi khi dơ tay phát biểu thì nói “khoảng” là được ). Và dân số hiện nay là khoảng hơn 126 triệu người.

Nói về điều kiện, Nhật Bản giống như một đứa con sinh ra trong một gia đình nghèo lại lại xấu trai, nên gặp rất nhiều bất lợi.   


Về địa hình, 


73% diện tích được bao phủ bởi đồi núi. Trong đó, có 532 ngọn núi cao hơn 2000 mét, Những điều này, khiến cho việc xây dựng nhà ở, đường xá và các công trình ở Nhật gặp rất nhiều khó khăn và vô cùng tốn kém chi phí. 


Chỉ có 27% diện tích đất là những đồng bằng, nằm phân tán giữa các ngọn núi – đó là nơi những khu đô thị phát triển và tập trung dân cư đông đúc. Ví dụ: Đồng bằng Nobi là nơi ở của 7 triệu dân, Thành phố Ōsaka với 19 triệu dân. Kanto – đồng bằng lớn nhất Nhật Bản, nằm phía đông đảo Honshu, nơi có tiềm năng phát triển nông nghiệp mạnh nhất. Đó là lý do tại sao thủ đô Tokyo nằm tại đây, nơi sinh sống của 38 triệu người – là thành phố đông dân nh