Hầu hết trẻ nhỏ có thể lẫm chẫm những bước đi đầu tiên trong cuộc đời khi được 12 tháng tuổi, cũng có trẻ sớm hơn hay trễ hơn một tí.

Tuy nhiên, một bé gái đã hoàn toàn phá vỡ cột mốc đó, trở thành bé gái biết đi sớm nhất trên thế giới khi mới 6 tháng tuổi. 

Vào một ngày đẹp trời, anh Ryan và chị Grace (Liverpool, nước Anh), bố mẹ của cô bé Freya Minter 6 tháng tuổi, đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi chứng kiến cô con gái bé bỏng của mình có khả năng trở thành đứa trẻ biết đi sớm nhất trong lịch sử.

Trước đó, cặp vợ chồng đã cảm nhận được sự tiến bộ kỳ lạ của con mình nhưng giờ đây họ hoàn toàn có thể tin chắc vào điều đó. Người mẹ cho biết Freya đã cố gắng tự đứng vững trên hai chân khi vừa tròn 2 tháng tuổi. Cô bé có thể tự ngồi dậy mà không cần sự trợ giúp nào vào 4 tháng tuổi. Khoảng thời gian sau đó, tuy chưa có thể tự giữ thăng bằng nhưng Freya thích nắm lấy tay của cha mẹ và hào hứng bước từng bước một. Và bây giờ, chỉ cần nhìn thấy thứ gì đó mới mẻ là cô nàng sẽ lập tức nhào đến với đôi mắt sáng rỡ.

hình ảnh

Freya chập chững đi khi mới 6 tháng

Grace và chồng Ryan rất ngạc nhiên trước khả năng thể chất vượt trội của Freya. “Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ khi con bé bắt đầu đi được từng bước một dù chưa thành thục. Chúng tôi biết là Freya sẽ phát triển nhanh hơn nhưng những đứa trẻ đồng trang lứa khác nhưng không thể ngờ là lại nhanh như vậy. Con bé đã hoàn toàn bỏ qua việc bò và tiến tới việc ngồi dậy để tập đi, tuy chưa hoàn toàn làm chủ được nhưng con bé luôn cố gắng vượt qua.

Khoảnh khắc con bé tự bước được hai bước đầu tiên trong đời thật vô giá, khuôn mặt Freya bừng sáng và nụ cười của con bé như thách thức mọi chướng ngại trước mắt. Thật không thể tin được", Grace nói.

Trước đó, Freya đã rất thích thú với việc học bơi từ sáu tuần tuổi. Điều kỳ lạ là cô bé không ưa lắm việc ngủ trưa trong ngày. Đó là một đứa trẻ rất năng động. Freya luôn cảm thấy buồn rầu nếu mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh và cô bé bị buộc ngồi yên một chỗ. Freya luôn muốn làm gì đó. Thế là cô bé liên tục di chuyển, cứ như một trò chơi yêu thích. Tuy nhiên nó gây ra khá nhiều rắc rối. Một đứa trẻ hiếu động sẽ luôn cần cảnh giác nhiều hơn và được theo dõi liên tục. Cha mẹ Freya phải thuê thêm một cô bảo mẫu để đi theo con bé và điều đáng mừng là người này cũng rất thích theo sau bé gái biết đi sớm nhất thế giới.

hình ảnh

Không gì có thể ngăn cản được em

Kỷ lục thế giới chỉ ghi nhận các bé trai biết đi sớm nhưng Freya là bé gái đầu tiên làm được điều này. Hàng xóm của cả gia đình hay đùa vui là không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé chắc hẳn sẽ lái xe được vào năm 5 tuổi, hay thậm chí lên đại học lúc 10 tuổi. Hãy chắc chắn rằng mọi người sẽ ghi nhớ về cái tên Freya Minter, vì biết đâu được, sau này cô bé có thể có thêm một vài kỷ lục nào đó. 

Khi tin tức về bé gái 6 tháng biết đi được truyền ra, nhiều bậc cha mẹ lại cho rằng không nên khuyến khích trẻ đi sớm như vậy:

"Con mình cũng biết đi sớm, thậm chí 9 tháng tuổi đã chạy được khá nhanh. Kết quả phải đi bó chân để nắn xương cho thẳng. Bác sỹ bảo do xương chưa hoàn thiện mà hệ cơ lại phát triển nên đi sớm, nhưng xương yếu nên cong dần."

"Ngày xưa mọi người cứ hay tập cho mấy bé đứng sớm, dù bé mới có mấy tháng, còn cho đi xe tập đi cho cứng cáp nữa, nói chung là phải tìm hiểu, cứ để bé phát triển tự nhiên, chừng nào muốn đứng khắc đứng, muốn đi khắc đi."


"Biết đi sớm do cơ phát triển sớm nhưng xương của bé chưa phát triển hết nếu để bé đi sớm thì rất dễ bị cong chân."


"Mẹ tôi nói tôi đứng được từ lúc 8 tháng tuổi. Thêm việc tôi quá bụ bẫm nên giờ chân tôi vòng kiềng. Xương yếu nên cong từ lúc đó nắn không thẳng lại được."

hình ảnh

Cô nhóc rất vui vẻ bước đi trên cỏ

Với nhiều bậc cha mẹ, trẻ con biết đi sớm là dấu hiệu phát triển tốt. Tuy nhiên, cha mẹ cũng đừng vội vui mừng, vì đó chỉ là một trong những biểu hiện chứng tỏ chức năng cơ bắp của trẻ phát triển tốt, chứ không phải trẻ đang phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ lẫn tinh thần.

Tập đi cho trẻ không phải là một việc dễ dàng mà cần trải qua nhiều giai đoạn và con cần rất nhiều sự giúp đỡ từ cha mẹ. Khi bắt đầu, phụ huynh có thể tìm hiểu thêm những trò chơi giúp con hứng thú với việc tập đi, hoặc rèn luyện chuyện đi đứng cho con từ những thói quen hàng ngày. Hạn chế bế trẻ trừ những lúc cần thiết vì nếu trẻ quen bế bồng sẽ trở nên lười đi. Cho con đứng nhiều hơn như khi thay quần áo, hoặc vịn tay vào ghế, thành giường,... điều này sẽ giúp cơ chân của trẻ khỏe hơn. Cuối cùng, điều quan trọng là cha mẹ nên chọn cho trẻ những đôi giày tập đi phù hợp và thoải mái để xương bàn chân không phát triển sai lệch dễ dẫn đến bàn chân bị bẹt, chân vòng kiềng hoặc móng mọc ngược vào trong.

Bài và ảnh tổng hợp từ EB