Con cái có 5 đặc điểm này chắc hẳn đến đây để “trả ơn”. Con bạn có phải không?

Con cái là chủ đề trò chuyện muôn thuở của các bà mẹ. Từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, mỗi hành động của trẻ đều ảnh hưởng đến trái tim họ. Nhưng ngay cả khi con của họ cùng tuổi, các bà mẹ cũng có những nỗi lo khác nhau. Có những đứa trẻ suốt ngày ồn ào và khóc ngay khi cha mẹ rời đi nhưng cũng có những đứa trẻ lại cư xử ngoan ngoãn và không tốn nhiều công sức của cha mẹ.

Chẳng phải có câu nói rằng có đứa trẻ sinh ra để “báo thù”, có đứa trẻ sinh ra để “trả ơn”.

Nếu một đứa trẻ có năm đặc điểm này, rất có thể nó đến đây để “trả ơn”.

Đặc điểm của đứa trẻ sinh ra để “trả ơn” là gì?

1. Sức khỏe tốt

Khi một đứa trẻ chào đời, cha mẹ nào cũng mong con lớn lên khỏe mạnh. Bởi một khi trẻ bị đau đầu hay sốt không chỉ mang lại gánh nặng tài chính rất lớn cho gia đình mà cha mẹ cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi nhìn đứa con yếu ớt của mình. Vì vậy, trong suy nghĩ của nhiều bậc cha mẹ, chỉ cần con khỏe mạnh là đã thực sự “trả ơn”. Suy cho cùng, điều may mắn lớn nhất của cha mẹ dành cho con cái chính là mong con mình có được cuộc sống êm đềm.

hình ảnh

Đối với các bà mẹ, việc con ốm chắc chắn là nỗi đau đầu lớn nhất. Đặc biệt là nhìn thấy vẻ bất lực của con khi con ốm, hay đôi mắt khóc khi con đến bệnh viện khám sẽ khiến người mẹ đau lòng. Khi con ốm đau, không những phải tốn tiền, đau khổ mà người mẹ còn không thể làm việc tốt và luôn lo lắng không biết bệnh tình có nặng thêm hay không.

Con cái ít bị bệnh tật sẽ ít gây áp lực cho cha mẹ hơn. Nếu bạn hỏi một bà mẹ có con thường xuyên đau ốm: “Bạn có sẵn sàng dùng tiền bạc hay sức lực để đổi lấy sức khỏe của con mình không?”, tôi không nghĩ có ai sẽ nói không! Có một đứa con ít bệnh tật là điều may mắn của ông trời.

2. Trẻ lễ phép và nói nhiều

Một số trẻ đặc biệt lịch sự và ăn nói khéo léo khi gặp người thân, bạn bè của cha mẹ, chúng sẽ luôn chào hỏi một cách ngọt ngào và mang lại cho người khác cảm giác ấm áp. Con cái càng lễ phép, ăn nói khéo léo thì càng có mặt với cha mẹ, trong lòng sẽ đặc biệt vui mừng.

Một số trẻ khá nghịch ngợm, dù trong hoàn cảnh nào cũng mất bình tĩnh, không biết kính trọng người già và quan tâm đến người khác, nói những lời khó nghe khiến mọi người có mặt đều đặc biệt xấu hổ. Những đứa trẻ như vậy sẽ khiến cha mẹ vô cùng xấu hổ.

3. Trẻ tự lập

Trẻ em lớn lên từng ngày, khi đến một độ tuổi nhất định, chúng có thể tự mình làm được nhiều việc. Buổi sáng tự mình mặc quần áo, tự mình ăn sáng, tự mình đến trường, tự mình làm bài tập, tự giặt tất, v.v. Một số trẻ sống rất tự lập và giữ phòng riêng sạch sẽ, không bừa bãi chút nào. Đối với cha mẹ, điều đó giúp họ bớt lo lắng và không phải làm quá nhiều việc cho con.

Nếu một đứa trẻ có khả năng tự lập kém và phụ thuộc vào cha mẹ trong mọi việc, đó có thể không phải là vấn đề đối với đứa trẻ, nhưng đó sẽ là một thảm họa đối với cha mẹ. Bạn nghĩ mình cần phải nhiều sức khỏe đến mức nào để phục vụ con mình? Nếu ai có thể có được một đứa con sống tự lập thì phải thầm hạnh phúc.

4. Trẻ không thích khóc

Việc nuôi dạy con cái đòi hỏi rất nhiều sức lực của cha mẹ. Nếu trẻ hay khóc thì công sức cha mẹ phải tiêu hao sẽ tăng lên gấp đôi. Vì vậy, trẻ không quấy khóc mà vẫn thích cười, điều này thực sự có thể giúp cha mẹ bớt rắc rối rất nhiều. Khi mệt mỏi, khát nước hoặc khó chịu, chúng sẽ chỉ kêu nhiều nhất hai lần và hiếm khi khóc để thu hút sự chú ý của bố mẹ.

5. Trẻ ngủ ngon

Đừng nghĩ rằng giấc ngủ không quan trọng đối với trẻ, cha mẹ phải biết rằng khi trẻ còn nhỏ, rất nhiều hoạt động tăng trưởng của trẻ diễn ra trong khi ngủ. Một giấc ngủ ngon sẽ thúc đẩy quá trình tuần hoàn cơ thể của trẻ và bổ sung năng lượng, có lợi cho trẻ. Hơn nữa, trẻ ngủ ngon không chỉ bản thân phát triển rất tốt mà còn giúp bố mẹ được nghỉ ngơi đầy đủ. Những đứa trẻ như vậy chắc chắn đến đây để “trả ơn”.

hình ảnh

6. Trẻ tự giác

Khi con cái lớn lên và đến tuổi đi học, việc học tập trở thành điều quan trọng nhất đối với cha mẹ. Nhiều phụ huynh đã nỗ lực tạo ra môi trường học tập tốt cho con và nâng cao kết quả học tập của con. Nhiều bậc cha mẹ phàn nàn trên mạng về việc ép con quá mức, đó là một ví dụ điển hình.

Vì vậy, nếu trẻ học được tính tự giác, cha mẹ có thể yên tâm không phải lo lắng về việc hoàn thành bài tập về nhà, thậm chí có thể đưa con đi học thêm, môi trường gia đình sẽ hòa thuận hơn.

hình ảnh

7. Biết thấu hiểu những khó khăn của cha mẹ

Làm cha mẹ không phải là điều dễ dàng với bất kỳ ai, nhưng dù khó khăn đến đâu thì cha mẹ vẫn phải gánh chịu trong lòng, không dám bày tỏ. Tuy nhiên, một số em bé có thể nhớ đến sự vất vả của cha mẹ và hiểu được những khó khăn của cha mẹ, ai mà không cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy một đứa trẻ như vậy?

Khi thấy bố mẹ cười, bé cũng cười theo; khi thấy bố mẹ khóc, bé đứng ngoài lo lắng; thậm chí khi thấy bố mẹ đổ mồ hôi, bé sẽ dịu dàng chạy đến lau. Một đứa trẻ nhạy cảm như vậy chính là một đứa trẻ điển hình đến “trả ơn”!

Tóm lại, nếu một đứa trẻ có 7 đặc điểm này thì đó là đứa trẻ đến để “trả ơn”. Là cha mẹ, chúng ta không mong muốn con mình làm ông này bà nọ, mà chỉ mong con được an toàn, khỏe mạnh và thành công trong suốt cuộc đời. Khi cha mẹ già đi sẽ càng thấm thía những điều trên.

Người ta nói, con cái đến báo ân thường có 7 đặc điểm này, mẹ có thấy những điểm này ở con mình không?