1. Khám chữa bệnh tâm thần tại Viện Sức khỏe Tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai

Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai được thành lập từ Khoa Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai vào năm 1911. Trong những năm đầu thành lập Khoa Tâm thần có chức năng là nơi giữ những người bệnh tâm thần mạn tính và canh giữ những chính trị gia phạm tội bị bệnh cơ thể nằm điều trị tại khoa. Đến năm 1991, Viện Sức khỏe Tâm thần được thành lập trên cơ sở Khoa Tâm thần kết hợp với Bộ môn Tâm Thần của Trường Đại học Y Hà Nội, các cán bộ của Bệnh viện Tâm thần Trung Ương I.

Mục tiêu của Viện Sức khỏe Tâm thần là tăng cường và bảo vệ sức khỏe tâm thân, các rối loạn tâm thần được phòng ngừa hiệu quả và người có rối loạn tâm thần được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế và xã hội có chất lượng, kịp thời, và phù hợp về mặt văn hóa, nhằm đạt được sức khỏe tâm thần tốt nhất có thể, tăng cường sự phục hồi và tham gia đầy đủ vào hoạt động xã hội.

Viện hiện có 257 giường bệnh nội trú với trung bình 250-280 người bệnh nội trú/ngày. Số người bệnh đến khám ngoại trú từ 300-350 lượt/ngày. Các dịch vụ, kỹ thuật đang được thực hiện tại Viện bao gồm: khám, tư vấn và điều trị nội ngoại trú; điện não đồ; lưu huyết não; kích thích từ xuyên sọ; tư vấn/trị liệu tâm lý; liệu pháp thư giãn luyện tập.

  • Địa điểm: Tòa nhà T4, T5, T6 Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

2. Khám chữa bệnh tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Năm 1963, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 được thành lập với tiền thân là khu điều dưỡng cán bộ miền Nam tập kết. Hiện nay tỷ lệ bác sỹ, điều dưỡng, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bệnh viện đều đạt chuyên môn và vượt mức quy định của Bệnh viện chuyên khoa hạng I.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương I có thể điều trị các rối loạn tâm thần như tâm thần phân liệt, động kinh, loạn thần cấp, rối loạn cảm xúc lưỡng cực, trầm cảm nội sinh,… Ngoài ra, bệnh viện cũng điều trị các rối loạn liên quan đến tâm lý như đau đầu, mất ngủ, các chứng đau mạn tính, ác tính, trầm cảm, lo âu, stress,… Bệnh viện cũng điều trị tâm thần trẻ em như rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý, chậm phát triển tâm thần, rối loạn hành vi, nghiện game, đái dầm,…

Bệnh viện đảm nhiệm chức năng khám chữa bệnh, phòng bệnh cũng như hỗ trợ phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần ở tuyến cao nhất. Cơ sở trực tiếp tham gia các hoạt động đào tạo cán bộ chuyên ngành tâm thần, thực hiện chức năng chỉ đạo tuyến. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại. Phấn đấu ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới để phục vụ tốt hơn cho sức khoẻ nhân dân.

  • Địa điểm: Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Hoà Bình, Thường Tín, Hà Nội

3. Khám cho trẻ mắc rối loạn tâm thần tại Khoa Tâm thần – Bệnh viện Nhi Trung ương

Khoa được thành lập từ năm 1981, kết hợp giữa hai khoa Tâm thần và Thần kinh. Đến năm 1993, Bệnh viện Nhi Trung ương quyết định thành lập khoa Tâm thần. Đây được coi là khoa Tâm thần đầu tiên trong các bệnh viện Nhi trên cả nước. Mục tiêu của Khoa Tâm thần là trở thành đơn vị khám chữa bệnh hàng đầu ở Việt Nam về các vấn đề sức khỏe tâm thần trẻ em, xứng tầm với Bệnh viện Nhi Trung ương, ngang tầm khu vực Đông Nam Á và ngày càng phát triển.

Hiện này, khoa Tâm thần – Bệnh viện Nhi Trung ương đang thực hiện các dịch vụ như can thiệp trẻ tự kỷ sớm với trẻ dưới 6 tuổi (theo hình thức ngoại trú ngày) hoặc tư vấn kiến thức cho gia đình trẻ can thiệp. Bên cạnh đó, Khoa còn thực hiện khám, đánh giá, điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên như đánh giá và chẩn đoán các rối loạn, điều trị dược lý và theo dõi bệnh, can thiệp tâm lý cho trẻ và gia đình, hội chẩn liên chuyên khoa.

Mô hình hoạt động của khoa gồm 2 đơn vị là đơn vị can thiệp tự kỷ chuyên thực hiện các biện pháp can thiệp sớm trẻ mắc rối loạn tự kỷ; tư vấn, đào tạo, hướng dẫn, dạy mẫu gia đình trẻ tự kỷ. Thứ hai là đơn vị khám và điều trị ngoại trú gồm 2 phòng khám chuyên khoa tại khoa khám bệnh đa khoa; 1 phòng khám chuyên khoa tại Trung tâm Quốc tế; 5 phòng trắc nghiệm tâm lý; phòng trị liệu tâm lý: Thực hiện trị liệu tâm lý cá nhân, trị liệu gia đình và trị liệu nhóm.

  • Địa chỉ: 18/879 La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Xem chi tiết bài viết tại đây nhé mọi người: https://sns.org.vn/kham-chua-benh-tam-than-o-dau-tai-ha-noi-%7C-safe-and-sound