Không cho con nghịch ngợm đến khi bé khóc cũng chẳng dỗ dành, bà mẹ ngay lập tức phải hoảng sợ khi bé bỗng dưng lăn ra ngất xỉu trong 10 giây, phải đưa đến bệnh viện gấp. Các mẹ đọc để rút kinh nghiệm, tránh làm tổn hại đến sức khỏe của con chỉ vì thiếu kiến thức nhé

Cụ thể, trên mạng đang không ngừng chia sẻ sự việc một em bé 1 tuổi ngất xỉu vì mẹ không cho nghịch ngợm, em cố mở ngăn kéo tủ để chơi đùa nhưng bị mẹ ngăn cản, sau đó lăn ra khóc không ngừng nhưng lại không hề được mẹ dỗ nín.

hình ảnh

Được biết, sau khi các bác sĩ tiến hành kiểm tra, họ đã đưa ra nhận định rằng bé gái hoàn toàn bình thường. Nhưng bác sĩ có cảnh báo thêm với người mẹ rằng, hoàn toàn không nên để bé tức giận quá mức và cần dỗ dành ngay khi con khóc.

Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ đã nổ ra cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi, có ý kiến cho rằng, con chỉ muốn mở ngăn kéo chơi, không tới mức nguy hiểm hay quậy phá gì nghiêm trọng mà bà mẹ phải nghiêm khắc rồi bỏ mặc con khóc như vậy. Số khác thì em thấy mọi người có nảy ra ý tưởng là nếu mẹ không cho con chơi vì sợ nguy hiểm, chỉ cần đánh vào tay bé vài lần, tự khắc sau này bé sợ sẽ không dám nghịch ngợm nữa.

Thật ra việc này cũng tùy thuộc vào quan điểm dạy và bảo vệ con của mỗi nhà, chứ cũng chẳng có phương pháp nào là chính xác nhất. Tuy nhiên, cái cần quan tâm ở đây đó là việc để trẻ khóc quá lâu có thể dẫn tới tổn thương não mà nhiều phụ huynh còn chưa nắm rõ.

Dưới đây là một số tác hại khôn lường của việc để mặc bé khóc mà cha mẹ có thể tham khảo và rút kinh nghiệm:


- Để mặc đứa trẻ khóc có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng. Nó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ.


- Khóc trong thời gian dài có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của trí não, hạ thấp IQ của trẻ.

- Tình trạng căng thẳng nhiều trong những tháng đầu đời của trẻ có thể làm thay đổi cấu trúc và chức năng của não bộ.Những thay đổi này tương tự như những thay đổi ở người lớn khi bị trầm cảm.

hình ảnh

Ngoài ra, em cũng có lời khuyên với các gia đình có con nhỏ rằng, nếu thấy con khóc liên tục quá 10 phút, giọng của bé có thể bị khàn và mặt đỏ bừng. Khóc quá 20 phút hoặc khóc đến kiệt sức, nỗi buồn và nỗi đau vô cùng sẽ khiến cơ thể tiết ra hormone ức chế, gây tổn thương cho cơ thể và não bộ của trẻ.

Điều đặc biệt quan trọng cần chú ý là nếu trẻ khóc nhiều, gay gắt và dai dẳng thì phải dỗ dành kịp thời. Nếu không, trẻ có thể ngất xỉu như trường hợp trên. Ngoài ra, có 4 cách xử lý đúng khi trẻ khóc đó là:

- Quan sát bé trong 3-5 phút để xem có dấu hiệu bệnh nào không.

- Sau khi loại trừ sự khó chịu về thể chất, hãy để con tự xử lý cảm xúc bản thân.

- Nếu con không thể tự nín, hãy chấp nhận cảm xúc của bé. Cha mẹ có thể nhẹ nhàng bế con, vỗ lưng và nói với bé là “Mẹ/ Bố đây!” để tạo cảm giác an toàn.

- Nhẹ nhàng hát bài hát mà con thích. Tuyệt đối không nên dỗ con bằng tivi, smartphone hay rung lắc mạnh.