Các bậc phụ huynh nếu thấy con mình tăng cân bất thường, tiểu ít, nước tiểu có bọt lâu tan hoặc có màu đỏ... thì cần đưa bé đi thăm khám sớm nhé. Đọc trường hợp bé gái mới 5 tuổi đã bị thận hư dưới đây để hiểu rõ hơn.

Đúng là bệnh tật bây giờ không chừa một ai, cả nhà ạ. Già trẻ lớn bé, bất kì độ tuổi, giới tính nào cũng có thể mắc các loại bệnh tưởng chừng như không thể xảy ra. Hôm vừa rồi em có đọc được trên các báo về vụ một em bé mới 5 tuổi đã bị chứng thận hư. Sẵn tiện chia sẻ lên đây để cả nhà cùng đọc và để ý đến con cháu mình nhiều hơn nhé.

Cụ thể thì theo như mẹ của bé có chia sẻ, gần đây cháu bỗng dưng béo lên, tăng cân nhiều, có dấu hiệu phù, ho, tiểu ít. Tâm lý phụ huynh mà, thấy con lên ký một chút thì mừng, nhưng tăng nhiều và bất thường thì cha mẹ nên xem lại. Ngay sau đó thì bé gái này được gia đình đưa tới bệnh viện kiểm tra xét nghiệm máu và nước tiểu, cho thấy protein (albumin) giảm, cholesterol trong máu tăng, protein nhiều trong nước tiểu.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Các bác sĩ chẩn đoán bé gái này mắc hội chứng thận hư và điều trị theo phác đồ. Hiện tại sau hai đợt điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định, các chỉ số xét nghiệm cải thiện. Cũng mừng là bé gái được gia đình phát hiện sớm và đưa đi kịp thời, cả nhà nhỉ?

Ngoài ra, em có đọc được thêm trên trang Vietnamnet chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thanh Hoa - Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, hội chứng thận hư ở trẻ em là tình trạng một lượng lớn protein (albumin) bị mất qua nước tiểu, gây ra tình trạng giảm protein trong máu. Protein có vai trò quan trọng trong việc giữ nước ở lòng mạch. Khi lượng protein trong máu của trẻ thấp thì nước sẽ thoát ra các mô kẽ, gây tình trạng phù nề. 

Vì vậy, trẻ bị hội chứng thận hư có triệu chứng nước tiểu có nhiều bọt, đôi khi có tiểu máu, phù ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể như mặt, tay, chân, bụng, tràn dịch đa màng. Do vậy, bất cứ khi nào trẻ có những dấu hiệu trên cũng cần đưa đến viện để thăm khám và điều trị kịp thời, cha mẹ nhé.

Đặc biệt, em để ý nhiều phụ huynh vẫn hồn nhiên cho con trẻ ăn các chất gây tăng Cholesterol trong máu như phủ tạng (gan, thận, não, tràng…), mỡ động vật mà không biết trẻ mắc hội chứng thận hư phải kiêng những món này. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến các ca bệnh có nguy cơ tái phát cao, nhiễm khuẩn, rất dễ tắc mạch…

Hơn nữa, chế độ dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị hội chứng thận hư ở trẻ. Do đó, khi trẻ mắc bệnh, gia đình nên lưu ý giảm lượng muối cung cấp cho cơ thể mỗi ngày: Giảm gánh nặng cho thận, giảm nguy cơ tăng huyết áp và cải thiện tình trạng phù. Thực hiện chế độ ăn ít chất béo bão hòa và cholesterol nếu trẻ có dấu hiệu tăng cholesterol và chất béo trung tính trong máu. Đồng thời duy trì lượng protein bình thường trong khẩu phần ăn hằng ngày. 

Sẵn tiện nói về chế độ dinh dưỡng cho trẻ mắc bệnh thận, các bậc phụ huynh cũng có thể tham khảo thêm 3 loại thực phẩm quen thuộc dễ khiến chức năng thận suy giảm nhanh chóng, biết sớm để hạn chế cho con ăn thường xuyên:

1. Đồ uống có đường

hình ảnh

Những đồ uống có đường, kem... thường có lượng calo cao. Ngoài ra, hàm lượng fructose lớn có trong loại đồ uống này cũng là nguyên nhân chính gây tổn thương thận.

Khi sử dụng các loại đồ uống có đường, quá trình chuyển hóa của các phân tử fructose sẽ tạo ra một lượng lớn đường tri-carbon photphat thúc đẩy quá trình tổng hợp lipid nội sinh ở gan, tăng tích tụ chất béo trung tính và kháng insulin, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì. gan, bệnh gút,… và cũng là thủ phạm lớn nhất gây tổn thương thận.

2. Các loại thịt siêu chế biến

Các loại thịt siêu chế biến chứa lượng lớn chất phụ gia. Cùng với đó, trong quá trình chế biến, các axit amin, vitamin và các chất dinh dưỡng khác gần như cạn kiệt. Đặc biệt, thịt đỏ chế biến ở nhiệt độ cao không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh ung thư mà còn có thể gây viêm mãn tính trong cơ thể.

3. Các loại bánh nhiều tinh bột

hình ảnh

Các loại bánh dù là có vị mặn hay ngọt được bán nhiều trong các cửa hàng dù có hương vị thơm ngon và tiện lợi nhưng đều chứa một lượng lớn calo cũng như nhiều tinh đường bột, các loại gia vị, dầu mỡ, bơ... không có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, việc hấp thụ quá nhiều chất béo chuyển hóa và axit béo bão hòa có trong chúng có thể tăng gánh nặng cho thận.

Ngoài ra, các loại bánh được chiên trong chảo ngập dầu cũng là món ăn vặt yêu thích của nhiều trẻ em thậm chí là người lớn vào những buổi xế chiều. Tuy nhiên, ngoài hàm lượng calo cao, acrylamide và hydrocarbon thơm đa vòng sinh ra trong quá trình chiên rán cũng có nguy cơ gây tổn thương thận và thậm chí là bệnh K.

Cùng với đó, những loại bánh bột nhồi nhân thịt như bánh bao, há cảo... cũng chứa lượng lớn chất béo và hàm lượng calo cao. Nếu ăn quá nhiều sẽ gây ra hội chứng chuyển hóa, tăng nguy cơ béo phì, cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường... và chức năng thận cũng dần suy giảm.