Phụ huynh cần tăng cường trang bị khẩu trang, vệ sinh mũi, cho trẻ uống nhiều nước để bảo vệ trẻ trước nguy cơ nhiễm bệnh về đường hô hấp do thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay.

hình ảnh

Mùa cao điểm của các bệnh hô hấp

 Nắng nóng và mưa giông thất thường thời gian gần đây là nguyên nhân dẫn đến sự  gia tăng các bệnh hô hấp ở trẻ do sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ và độ ẩm. Các bệnh thường gặp là cảm cúm, cúm A, cúm B, viêm tiểu phế quản, và một số bệnh nhiễm khuẩn khác(1).

Khi bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp, việc không được điều trị kịp thời có thể khiến tình trạng bệnh trở nặng, từ viêm đường hô hấp trên chuyển biến thành viêm đường hô hấp dưới và kéo dài thời gian. Các triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi, cùng với khó thở có thể gây ra sự gián đoạn trong cuộc sống hàng ngày và quá trình học tập của trẻ.

Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh nên đảm bảo rằng trẻ em đeo khẩu trang khi tiếp xúc với nơi đông người và hạn chế tiếp xúc với những người có dấu hiệu của bệnh như ho, sốt, hay hắt hơi. Việc tiêm phòng các loại vaccine chống lại các bệnh hô hấp như cúm mùa hay viêm phế 

quản cũng được khuyến khích. Ngoài ra, một biện pháp phòng ngừa mà phụ huynh nên chú ý là vệ sinh mũi cho trẻ, mặc dù nhỏ nhưng lại rất hiệu quả.

Vệ sinh mũi đúng cách - "Lá chắn" giúp trẻ phòng tránh bệnh hô hấp

Trong thời điểm giao mùa, việc vệ sinh mũi trở thành một biện pháp quan trọng để bảo vệ hệ hô hấp của trẻ nhỏ. Mũi được coi là "cánh cửa" đầu tiên của hệ thống hô hấp, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh. Lớp niêm mạc bên trong mũi sản xuất chất nhầy, giúp giữ ẩm và lọc bụi, vi khuẩn, virus. Tuy nhiên, nếu không được vệ sinh định kỳ, chất nhầy có thể tích tụ và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn cũng như virus.

hình ảnh

Trong mùa cao điểm bệnh hô hấp, bố mẹ có thể trang bị thêm cho trẻ một chai xịt mũi phun sương vô trùng đẳng trương với nồng độ muối sinh lý 0,9%. Xịt mũi 2-3 lần mỗi ngày, mỗi lần 1-2 nhát xịt, giúp mũi sạch và ẩm, loại bỏ bụi bẩn và các tác nhân gây bệnh hô hấp.

Với nước biển sinh lý 0,9%, xịt mũi cá heo Sterimar đã được kiểm chứng lâm sàng, đảm bảo hiệu quả và độ an toàn khi sử dụng, giàu nguyên tố khoáng vi lượng có lợi cho mũi phù hợp cho trẻ từ 0-3 tuổi và cả gia đình ở mọi lứa tuổi.

Là thương hiệu vệ sinh mũi từ Pháp, xịt mũi cá heo Sterimar được làm từ nguồn nước biển tự nhiên từ vịnh Cancale - nơi nổi tiếng về bảo vệ môi trường biển nghiêm ngặt và có nguồn nước biển chất lượng cao, giàu nguyên tố khoáng vi lượng có lợi cho mũi.

hình ảnh

Trong mùa cao điểm bệnh hô hấp, bố mẹ có thể trang bị thêm cho trẻ một chai xịt mũi phun sương vô trùng đẳng trương với nồng độ muối sinh lý 0,9%. Xịt mũi 2-3 lần mỗi ngày, mỗi lần 1-2 nhát xịt, giúp mũi sạch và ẩm, loại bỏ bụi bẩn và các tác nhân gây bệnh hô hấp.

Với nước biển sinh lý 0,9%, xịt mũi cá heo Sterimar đã được kiểm chứng lâm sàng, đảm bảo hiệu quả và độ an toàn khi sử dụng, giàu nguyên tố khoáng vi lượng có lợi cho mũi phù hợp cho trẻ từ 0-3 tuổi và cả gia đình ở mọi lứa tuổi.

Là thương hiệu vệ sinh mũi từ Pháp, xịt mũi cá heo Sterimar được làm từ nguồn nước biển tự nhiên từ vịnh Cancale - nơi nổi tiếng về bảo vệ môi trường biển nghiêm ngặt và có nguồn nước biển chất lượng cao, giàu nguyên tố khoáng vi lượng có lợi cho mũi.

Để cả nhà “lướt êm” mùa bệnh hô hấp, hãy bổ sung bước vệ sinh mũi vào thói quen chăm sóc trẻ mỗi ngày, bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ nhiễm bệnh hô hấp và lây lan trong gia đình.

Nguồn do nhãn hàng Sterimar cung cấp.